“Hiệp sĩ đường phố” Trần Văn Hoàng được cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân 115 đã qua cơn nguy kịch. Đại diện bệnh viện xác nhận, hỗ trợ 100% chi phí điều trị cho hiệp sĩ Hoàng.

Trước đó, tối 13/5 “hiệp sĩ đường phố” Trần Văn Hoàng được đưa vào bệnh viện nhân dân 115 trong tình trạng nguy kịch, vết thương sâu ở vùng bụng, lộ nội tạng, huyết áp giảm, chỉ định phẫu thuật.

"Hiệp sĩ đường phố" Trần Văn Hoàng được bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ 100% viện phí
Bệnh nhân Trần Văn Hoàng hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115. (Ảnh: Thanh Niên)

Sáng 14/5, tình hình sức khỏe của hiệp sĩ Hoàng đã dần hồi phục, chỉ số thở oxy là 15 điểm. Bệnh nhân có thể mở mắt trò chuyện với người xung quanh. Toàn bộ chi phí khám chữa bệnh của hiệp sĩ Hoàng sẽ được bệnh viện Nhân Dân 115 hỗ trợ 100%, theo Báo Đất Việt.

"Hiệp sĩ đường phố" Trần Văn Hoàng được bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ 100% viện phí
Chỉ số sinh tồn của bệnh nhân Hoàng đã ổn định. (Ảnh: Báo Đất Việt)

Tri Thức Trẻ đưa tin, đại diện bệnh viện Thống Nhất xác nhận, 2 hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú, Tp.HCM) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, Tp.HCM) đều đã qua cơn nguy kịch.

Theo Infonet, hiệp sĩ Đinh Phú Quý nhập viện trong tình trạng nguy kịch do mất máu. Anh bị mã tấu chém gần đứt cánh tay phải, chỉ định phẫu thuật nối mạch máu và dây thần kinh.

"Hiệp sĩ đường phố" Trần Văn Hoàng được bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ 100% viện phí
Trong sáng nay, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.HCM cùng UBND quận 3 đến bệnh viện thăm sức khỏe của 3 hiệp sĩ đang điều trị. (Ảnh:

Sáng 14/5, tình trạng bệnh nhân Quý tiến triển tốt, đã có cử động cánh tay phải, khả năng tưới máu tốt, chi ấm lại.

"Hiệp sĩ đường phố" Trần Văn Hoàng được bệnh viện Nhân dân 115 hỗ trợ 100% viện phí
Chủ tịch UBND Tp.HCM tới thăm hiệp sĩ Huy và Quý tại bệnh viện Thống Nhất. (Ảnh: Zing)

Hiệp sĩ Nguyễn Đức Huy bị đâm thủng phổi, tràn máu, tràn khí lồng ngực. May mắn, vết thương không trúng tim. Sau khi được mổ cấp cứu dẫn lưu khoang màng phổi, sức khỏe của hiệp sĩ Huy đã ổn định.

Trước đó, theo Vnexpress cho biết, khoảng 20h ngày 13/5, 4 thanh niên chạy xe Exciter lòng vòng nhiều tuyến đường khu vực quận 3 và quận 10 Tp.HCM. Tại một cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3), nhóm này chia nhau canh chừng, áp sát chiếc xe máy SH dựng trước cửa hàng, phá khóa trộm xe. 5 hiệp sĩ quận Tân Bình hô lớn “cướp, cướp”, rồi xông vào khống chế nhóm 4 thanh niên trộm xe.

Thấy bị phát hiện, đối tượng lên xe tháo chạy. Hiệp sĩ Nam và Thôi dùng xe đuổi theo thì nhóm trộm xe dùng dao thủ sẵn tấn công khiến hai anh gục tại chỗ. Sau đó, chúng tiếp tục đâm túi bụi vào 3 hiệp sĩ còn lại, rồi lên xe tháo chạy.

Các nạn nhân được người dân nhanh chóng chuyển đi cấp cứu. 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi do vết thương quá nặng đã tử vong.

H.H