Chúng ta thường hay có xu hướng ái ngại hay ngăn cản những đứa trẻ tàn tật thực hiện các hoạt động của người bình thường, nhất là các hoạt động thể chất. Tuy nhiên, không ai bảo ai, những sinh viên trong video này lại cùng thực hiện một hành động khiến người xem vô cùng cảm động…

Matt là một cậu bé bị bại não, và mặc dù gặp khó khăn trong hầu như mọi việc, Matt vẫn quyết tâm tới trường và nỗ lực tham gia vào mọi hoạt động, kể cả những giờ thể dục. Lần này, toàn bộ lớp học của Matt phải hoàn thành phần chạy bộ 400 m, và cậu đã muốn chứng minh cho bạn bè thấy rằng mình không hề bị rào cản thể chất làm nhụt chí…

(Ảnh: Raike is soo dro, YouTube)
(Ảnh: Raike is soo dro, YouTube)

Trong quá trình Matt chạy bộ, giáo viên thể dục John Blaine đã nhận ra rằng cậu bé đang bắt đầu gặp khó khăn, vì thế ông đã cùng cậu chạy. Và rồi, không ai bảo ai, cả lớp đều ra nhập và chạy đằng sau để cổ vũ Matt. Tất cả lớp đã cùng nhau về đích như một chỉnh thể.

Mẹ của Matt đã có mặt tại đó và ghi lại toàn bộ câu chuyện cảm động về tình bạn này.

Theo Elite Reader
Quang Minh

Xem thêm: