Chính sách kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan và thù hận người nước ngoài của chính phủ Trung Quốc đang phản tác dụng, dẫn đến sự cô lập quốc tế và gây tổn hại nghiêm trọng đến nền kinh tế vốn đang gặp khó khăn. Các nhà phân tích cảnh báo rằng sự gia tăng các vụ tấn công nhắm vào người nước ngoài, cùng với những lo ngại về an ninh và hệ thống pháp luật thiếu minh bạch, đang khiến các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài rời bỏ Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã sử dụng tuyên truyền bài ngoại như một công cụ để chuyển hướng sự bất mãn của công chúng đối với các vấn đề nội bộ và củng cố quyền lực. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra một môi trường thù địch, gây nguy hiểm cho người nước ngoài sống và làm việc tại Trung Quốc.
Một dấu hiệu đáng lo ngại là sự gia tăng các vụ tấn công bạo lực nhắm vào công dân nước ngoài. Gần đây, một loạt vụ tấn công nhằm vào người Nhật Bản đã làm dấy lên lo ngại về an ninh và sự an toàn của người nước ngoài ở Trung Quốc.
Đồng thời, việc chính phủ siết chặt kiểm soát và cáo buộc gián điệp đối với người nước ngoài cũng gây ra sự lo ngại sâu sắc. Theo tờ Mainichi Shimbun của Nhật Bản, ít nhất 17 công dân Nhật Bản đã bị giam giữ ở Trung Quốc kể từ năm 2014, và một số người vẫn chưa được phép rời khỏi nước này.
Những yếu tố này đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể số lượng người nước ngoài, đặc biệt là người Nhật Bản, sống và làm việc tại Trung Quốc. Dữ liệu thống kê cho thấy số lượng người Nhật Bản cư trú tại Trung Quốc đã giảm xuống dưới 100.000 vào năm 2024, và Trung Quốc hiện đã bị Úc vượt qua để trở thành điểm đến cư trú ở nước ngoài lớn thứ ba của người Nhật.
Sự ra đi của các doanh nghiệp và nhân tài nước ngoài đang gây thêm áp lực lên nền kinh tế Trung Quốc vốn đang phải vật lộn với sự tăng trưởng chậm lại và các vấn đề cấu trúc. Mặc dù chính phủ đang nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, nhưng các chính sách mâu thuẫn, vừa khuyến khích đầu tư vừa tăng cường kiểm soát an ninh, đang tạo ra một môi trường không chắc chắn và kém hấp dẫn.
Các nhà phân tích cho rằng chính sách thù hận và an ninh quốc gia quá mức của Bắc Kinh đang tạo ra một vòng luẩn quẩn. Khi người nước ngoài rời đi, nền kinh tế suy yếu, và chính phủ càng siết chặt kiểm soát, càng đẩy người nước ngoài ra xa hơn.
Nhà ngoại cảm người Anh Parker đã chỉ ra trong chương trình của mình vào đầu tháng 3 rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sụp đổ trong cuộc khủng hoảng kinh tế năm nay.
Có thể thấy rằng, việc giáo dục lòng hận thù bằng cách tẩy não của ĐCSTQ cuối cùng sẽ gây hại cho mọi người và chính nó.
Tránh xa ĐCSTQ là lựa chọn sáng suốt nhất.