Với lượng nhập khẩu tăng hơn 5 lần, Trung Quốc đã vượt Mỹ để trở thành thị trường tiêu thụ điện thoại lớn thứ hai của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2018. Tuy vậy, Việt Nam vẫn nhập khẩu điện thoại với giá trị lớn hơn từ Trung Quốc.  

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy điện thoại tiếp tục là mặt hàng mang về ngoại tệ nhiều nhất cho Việt Nam trong 4 tháng đầu năm khi giá trị xuất khẩu đạt 16,1 tỷ USD, tăng mạnh 32,4% so với cùng kỳ năm 2017. Mặt hàng này chiếm tới 21,8%, tức hơn 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong cùng thời gian trên.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng chi đến 4,3 tỷ USD để nhập khẩu điện thoại và linh kiện trong 4 tháng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn xuất siêu 11,8 tỷ USD giá trị mặt hàng công nghệ này, tăng trên 45% so với cùng kỳ năm 2017.

Vượt Mỹ, Trung Quốc thành nước mua điện thoại nhiều thứ hai của Việt Nam
Việt Nam nhập 2,6 tỷ USD điện thoại từ Trung Quốc trong 4 tháng. (Ảnh: FPTShop)

EU tiếp tục là thị trường tiêu thụ điện thoại nhiều nhất của Việt Nam khi xuất khẩu sang khối này đạt 4,5 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước.

Với mức tăng đột biến hơn 5 lần, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ thành thị trường tiêu thụ lớn thứ hai của điện thoại “Made in Việt Nam”. Cụ thể, xuất khẩu điện thoại sang Trung Quốc trong 4 tháng đạt 1,79 tỷ USD, tăng 422,5% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Mỹ đạt 1,71 tỷ USD, tăng 22,6%.

Tuy xuất khẩu sang Trung Quốc tăng rất mạnh, nhưng ở chiều ngược lại, Việt Nam vẫn nhập đầu tư từ thị trường láng giềng này nhiều hơn. Cụ thể, Việt Nam nhập khẩu điện thoại từ Trung Quốc với giá trị 2,56 tỷ USD, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước, theo đó nhập siêu 774,6 triệu USD từ thị trường này, giảm 56,8% so với cùng kỳ.

Với thị trường Mỹ, nhập khẩu điện thoại của Việt Nam từ Mỹ chỉ đạt 1,86 triệu USD trong 4 tháng, giảm mạnh 94,6% so với cùng kỳ, tạo ra mức xuất siêu gần 1,71 tỷ USD từ thị trường này, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Các thị trường tiêu thụ điện thoại của Việt Nam đạt giá trị tỷ USD khác gồm có UAE với 1,57 tỷ USD (tăng 25,5%), Hàn Quốc 1,54 tỷ USD (tăng 38,2%), Áo 1,49 tỷ USD (tăng 106,6%), và Đông Nam Á 1,07 tỷ USD (tăng 10%).

Vượt Mỹ, Trung Quốc thành nước mua điện thoại nhiều thứ hai của Việt Nam
Thị phần điện thoại của Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường. (Ảnh: HQ)

Một số thị trường ghi nhận giá trị xuất khẩu điện thoại tăng mạnh khác so với cùng kỳ là Nhật Bản tăng 110,4% (đạt 194,59 triệu USD), Campuchia tăng 143% (đạt 15,81 triệu USD), Thổ Nhĩ Kỳ tăng 67,7% (đạt 307,95 triệu USD).

Ngược lại, xuất khẩu điện thoại sang một số thị trường giảm mạnh như Italia giảm 99,5% (đạt 2,18 triệu USD), Mexico giảm 92% (đạt 22,51 triệu USD), hay Indonesia giảm 59,6% (đạt 96,62 triệu USD).

Minh Tuệ