Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Clip: Lũ quét kinh hoàng làm tê liệt nhiều tuyến đường từ Lào Cai đi Lai Châu

Sáng nay (24/6), mưa lớn gây sạt lở và lũ quét, khiến giao thông trên Quốc lộ 279 từ Lào Cai đi Lai Châu bị đình trệ.  

Lũ quét xảy ra vào sáng nay. (Nguồn: VTC)

Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua đã gây lũ lớn cho nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc. Đặc biệt tại Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu mưa lớn khiến lũ quét, sạt lở đất cô lập nhiều tuyến đường, gây hư hại về hoa màu, tài sản.

Đợt mưa lũ này đang khiến giao thông tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị ảnh hưởng, tê liệt. (Nguồn: Dân Việt)

Theo Tuổi Trẻ, mưa lũ gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản cho tỉnh Lai Châu. Bà Lò Thị Òng (60 tuổi) ở bản Vè, xã Mường Mít, huyện Than Uyên (Lai Châu) mất tích và 6 người khác ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên bị thương do sạt lở đất.

Ngoài ra, mưa lũ đã làm hư hỏng cây cầu treo tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên; hồ Noong Thăng nằm sát quốc lộ 32, thuộc xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên bị ngập, gây ách tắc giao thông cục bộ; hơn 30ha lúa, hoa màu bị ngập và nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản bị sạt lở đất đá.. Các tuyến đường ở huyện Mường Tè, Tam Đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Chiều nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

Chiều 24/6, hơn 925.000 thí sinh thi THPT quốc gia 2018 sẽ tới điểm thi để làm thủ tục dự thi. Ngày mai, các em sẽ bắt đầu mới môn thi đầu tiên là Văn.

Theo Dân Việt, 14h chiều nay, sẽ có gần 1 triệu thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018. Thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến quy chế, lịch thi và điều chỉnh sai sót.

Kỳ thi THPT quốc gia kéo dài trong 3 ngày từ 25/6-27/6, các thí sinh sẽ phải dự thi lần lượt các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Ngoại ngữ, Khoa học xã hội.

Trong đó, Khoa học tự nhiên là tổ hợp của 3 môn Lý, Hóa, Sinh. Khoa học xã hội là tổ hợp của 3 môn Sử, Địa, Giáo dục công dân. Trừ Ngữ văn thi tự luận, các môn còn lại đều thi trắc nghiệm.

Để xét tốt nghiệp THPT, thí sinh THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi 3 bài, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Để tăng cơ hội xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp. Điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT, theo Hà Nội Mới.

Tàu Trung Quốc chở hơn 100 tấn thịt trâu chìm trên biển Móng Cái

Một chiếc tàu Trung Quốc vừa bị chìm trên biển Móng Cái (Quảng Ninh) gây nguy cơ ô nhiễm môi trường do dầu tràn. 

Vào khoảng 12h ngày 23/6, tàu Quế Bắc quốc tịch Trung Quốc đang chở theo 116 tấn hàng đông lạnh (thịt trâu) rời cảng Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) đi Bạch Long (Trung Quốc) đã xảy ra sự cố nước tràn vào khoang lái gây chìm tàu, theo Tiền Phong.

Lực lượng Hải Quan, Cảng vụ Việt Nam đã điều người, phương tiện ra ứng cứu cùng với một tàu của Trung Quốc khác đi ngang qua, nên các thuyền viên trên tàu đều an toàn.

Theo người dân phản ánh, xung quanh vị trí tàu đắm xuất hiện tình trạng dầu loang. Bên cạnh đó, thịt trâu đông lạnh không được trục vớt kịp thời sẽ bị phân hủy dưới nước và làm ảnh hưởng đến môi trường biển khu vực này.

Theo VOV, lực lượng chức năng đang khắc phục vụ tai nạn của tàu Quế Bắc, nhưng do sóng to, gió lớn nên việc tiếp cận, xử lý gặp khó khăn.

Di dời khẩn cấp 14 nhà dân khỏi khu vực sạt lở ở An Giang

Sạt lở kéo dài hàng trăm mét tiếp tục xảy ra ở huyện Chợ Mới (An Giang) khiến 14 hộ dân phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực này.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 24/6, 14 hộ dân ở xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang, đã được di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Sáng 22/6, tại tổ 49, ấp Bình Quới (xã Hòa An) xảy ra sạt lở, với nhiều vết nứt xuất hiện kéo dài 233 m trên tuyến rạch cái Tàu Thượng, ảnh hưởng đến nhà 14 hộ dân, theo Công An Tp.HCM.

Trong đó, có đoạn sạt lở nguy hiểm dài gần 80 m, khiến nhà của 8 hộ dân bị sụt lún, có nơi sâu cả mét. Lực lượng chức năng huyện đã hỗ trợ các hộ dân này di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm, cách vị trí sạt lở trên 500 m.

Di dời khẩn cấp 14 nhà dân khỏi khu vực sạt lở ở An Giang
Vết rạn nứt kéo dài trước cửa nhà dân. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Di dời khẩn cấp 14 nhà dân khỏi khu vực sạt lở ở An Giang
Biển báo cấm xe 4 chỗ qua lại tuyến đường này để ngăn sạt lở. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tuyến đường liên xã Hòa An – Hội An – Hòa Bình lưu lượng xe nhiều. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh gia tăng nguy cơ sạt lở, UBND huyện Chợ Mới đã cử lực lượng chức năng hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ngoài ra, đặt biển báo cấm xe 4 bánh đi vào khu vực đang xảy ra sạt lở.

Sáng ngày 3/6, tại khu vực này đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng, khiến cho hơn 50 m đất rơi xuống sông Ông Chưởng. Tại đây, không có nhà dân sinh sống, nên không gây thiệt hại về người và tài sản.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều cuối tuần thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News