Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 30/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hàng trăm người đội nắng xếp hàng mua vé máy bay 0 đồng

Tại sự kiện về du lịch vừa khai mạc sáng ngày 29/3 tại Cung văn hóa Hữu nghị (91 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội), hàng trăm người đã kéo đến xếp hàng để “săn” vé máy bay giá rẻ.

Hàng trăm người dân đã xếp hàng dài chờ đợi.

Đặc biệt, tại sự kiện, nhiều hãng hàng không trong nước đã đưa ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho 40.000 vé máy bay giảm giá và 0 đồng.

Giảm giá 30% giá các chặng bay nội địa hay quay trúng thưởng các vé máy bay giá 0 đồng được các hãng triển khai tại hội chợ khiến khách tham quan hào hứng tham gia.

Được biết, dù 14h30 hãng hàng không mới tiến hàng quay thưởng nhưng từ hơn 13h hàng trăm người dân đã xếp hàng dài chờ đợi.

Người dùng Facebook náo loạn vì fanpage ‘mọc lên như nấm’

Tận dụng tính năng của Facebook, nhiều người dùng tại Việt Nam đã chuyển trang cá nhân thành fanpage.

Anh Minh Hy, nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy (Hà Nội) bực bội nói: “Tôi không nhớ hết mình đã nhận được bao nhiêu thông báo ‘like page’ sáng nay vì số lượng quá nhiều”.

Các thành viên Facebook khác hôm nay cũng trong tình trạng tương tự, sau một đêm ngủ dậy họ nhận được thông báo thêm vào hàng chục fanpage do bạn bè lập ra.

“Phải xem những thông báo kiểu này thật khó chịu”, Quốc Bình, kế toán ở Thái Hà (Hà Nội) nói. “Để tránh các phiền phức về sau, tôi đã lần lượt đi unlike (bỏ thích) thủ công cả chục trang”.

Từ đêm 28/3, những người làm trong mảng quảng cáo trên Facebook đã truyền tai nhau thông tin mạng xã hội này mở lại tính năng chuyển trang cá nhân thành fanpage mà không mất “nick”. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể tạo được trang mới, trong đó, những ai trong danh sách bạn bè đều tự động “like” fanpage.

“Tính năng trên đã có từ lâu và được ‘dân trong nghề’ gọi là ‘load page’. Nó từng hỗ trợ các tài khoản tại Việt Nam được một thời gian nhưng sau đó Facebook khoá lại”, anh Đức Thành làm trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến, cho biết. “Có thể trong đợt cập nhật gần đây nhất Facebook mở lại”.

Facebook mới mở lại tính năng chuyển trang cá nhân thành page cho tài khoản Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Tận dụng tính năng đó, nhiều thành viên Facebook tại Việt Nam đã nhanh chóng tạo fanpage từ profile. “Trong chưa đầy một phút, bạn sẽ có ngay trang fanpage với cả nghìn lượt thích, bằng chính số bạn bè của mình, nên ai cũng tranh thủ làm trước khi Facebook khoá lại”, anh Thành chia sẻ.

“Dân buôn quảng cáo Facebook chúng tôi thức suốt đêm qua để ‘load page’ vì trước đó ai cũng ‘nuôi’ hàng chục, hàng trăm nick ảo mà mỗi cái có vài nghìn bạn bè”, Phan Hội, người làm dịch vụ chạy quảng cáo online, cho hay. “Mỗi fanpage như thế có thể bán giá vài trăm nghìn đến cả triệu đồng cho người cần, nhất là kinh doanh online”.

Hơn nữa, với các công cụ của dân trong nghề, sau khi chuyển hết tối đa 5.000 bạn bè sang fanpage, người làm sẽ xoá bạn cũ và thêm bạn bè mới rồi lại chuyển thành like fanpage. “Vòng lặp cứ thế, cứ thế có thể tạo ra trang Facebook với hàng chục nghìn lượt thích”, anh Hội nói. “Một cách khác là gộp những fanpage nhỏ thành trang lớn, có thể được bán với giá vài triệu đồng”.

Theo anh Thành, việc mở lại tính năng “load page” có thể nằm trong đợt cập nhật chính sách của Facebook vừa qua, sau lùm xùm về dữ liệu của người dùng. Ngoài ra, mạng xã hội này còn cấm tạm thời API bên thứ ba, không cho hiển thị quảng cáo Custom Audience hay mở khoá chính sách với một số tài khoản quảng cáo, tài khoản quản trị viên fanpage.

“Tính năng chuyển trang cá nhân thành fanpage giúp người dùng thuận tiện hơn khi sử dụng Facebook nhưng nó lại ‘biến tướng’ tại Việt Nam, trở thành công cụ cho những người mua bán ‘like’, mua bán fanpage”, anh Thành đánh giá. “Trước đây Facebook đã ‘quét’ và xoá những fanpage bất thường được tạo bằng ‘load page’ nên không loại trừ mạng xã hội này sẽ làm tương tự trong thời gian tới”.

Trộm đột nhập vào siêu thị Điện máy Xanh ‘cuỗm’ gần 700 triệu đồng

Ngày 29/3, Công an quận Tân Phú đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM tiến hành điều tra, xác minh và truy xét vụ trộm xảy ra trên địa bàn.

Điều tra vụ trộm tài sản lớn ở Điện máy Xanh. (Hình minh hoạ)

Trước đó, khoảng 9h ngày 26/3, nhân viên đến làm việc tại siêu thị Điện máy Xanh đóng trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM làm việc như mọi ngày. Vừa bước vào bên trong cửa hàng, nhân viên phát hiện có nhiều dấu hiệu xáo trộn, nghi có trộm đã đột nhập vào.

Nhân viên vội kiểm tra thì tá hoả phát hiện 30 điện thoại hiệu iPhone và Samsung đã biến mất. Sự việc nhanh chóng được báo cho quản lý và Công an địa phương. Bước đầu xác định, tổng giá trị tài sản gần 700 trăm triệu.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Tân Phú có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm tài sản lớn. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera để nhận dạng kẻ trộm.

Chủ tịch phường xin lỗi khách Tây bị đánh bầm dập ở phố đi bộ

Chủ tịch phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) đã xin lỗi Patrick Mullen – du khách người Ireland bị bảo vệ quán bar đánh ở phố đi bộ Bùi Viện.

Đó là thông tin được ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch quận 1 nói tại cuộc họp về tình hình kinh tế – xã hội, thu chi ngân sách quý 1/2018 của TP. HCM sáng 29/3.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng cách đây 10 ngày. Anh Patrick Mullen (du khách Ireland) bị bảo vệ một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 đánh vào mặt.

Du khách người Ireland bị bảo vệ quán bar đánh ở phố đi bộ Bùi Viện. (Ảnh: Dân Việt)

Theo trình bày của vị du khách, 17/3 là ngày Lễ Thánh Patrick – một trong những ngày lễ lớn của Ireland, nên anh đã uống khá nhiều bia.

Rạng sáng 18/3, anh này vào quán bar trên đường Bùi Viện và leo lên bàn, gọi bia. Thấy vị khách say xỉn, có hành động không đúng, bảo vệ đã từ chối phục vụ, từ đó xảy ra xô xát.

Bảo vệ quán bar sau đó đã lao vào đánh anh Patrick Mullen trước sự chứng kiến của nhiều người ở phố đi bộ Bùi Viện.

Theo ông Nguyễn Thế Thuận, ngay khi nhận tin, công an phường Phạm Ngũ Lão vào cuộc làm rõ. Chủ quán bar đã cho thôi việc 3 bảo vệ tham gia vụ đánh du khách.

Vị du khách người Ireland cũng thừa nhận do bản thân say xỉn, có hành vi không đúng. Anh này mong 3 bảo vệ được trở lại làm việc.

“Vụ việc trên phố đi bộ Bùi Viện có lỗi từ 2 bên và Chủ tịch UBND phường Phạm Ngũ Lão Lê Tấn Đạt đã xin lỗi Patrick Mullen do để ảnh hướng tới an toàn của họ” – ông Thuận nói.

Chủ tịch quận 1 nói rằng qua vụ việc, chính quyền đã yêu cầu các chủ hàng quán, hộ kinh doanh cam kết không để vụ việc tương tự xảy ra, đồng thời phải tập huấn về cách phục vụ, xử lý tình huống cho nhân viên, làm sao để họ như là một nhân viên quảng cáo du lịch cho phố đi bộ Bùi Viện.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News