Một cơ chế phân phối viện trợ nhân đạo mới do Hoa Kỳ và Israel hậu thuẫn đã bắt đầu hoạt động tại Gaza vào ngày 27 tháng 5. Cơ chế này bỏ qua Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ truyền thống, thay vào đó sử dụng các nhà thầu tư nhân có vũ trang.
Quỹ Nhân đạo Gaza, tổ chức đứng sau sáng kiến này, cho biết họ đã bắt đầu phân phối lương thực. Nhưng thông tin chi tiết về số lượng và khu vực phân phối còn hạn chế. Kế hoạch này cho phép các nhà thầu tư nhân bảo đảm các hành lang tiếp tế, dẫn đến các điểm phân phối do Israel chỉ định. Tại đây, người Palestine đã được kiểm tra an ninh trước sẽ nhận các gói viện trợ. Mỹ bắt đầu viện trợ thực phẩm cho Dải Gaza qua Quỹ nhân đạo Gaza GHF, sử dụng công nghệ sinh trắc học để ngăn người của Hamas đánh cắp.
Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ khác đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó vi phạm quy định về luật nhân đạo và “vũ khí hóa” vấn đề viện trợ.
Cộng đồng viện trợ quốc tế cảnh báo rằng kế hoạch này có thể tăng thêm tình trạng di tản, đặt nhiều người vào nguy hiểm, liên kết viện trợ với các mục tiêu chính trị và quân sự, đồng thời tạo ra một tiền lệ không thể chấp nhận được. Họ kêu gọi quay trở lại hệ thống phân phối viện trợ đã được chứng minh của Liên Hợp Quốc.