Nhìn ngắm những chú khỉ tuyết đầm mình trong suối nước nóng, thảnh thơi thư giãn, chơi đùa mới thấy: Được hoà mình vào thiên nhiên là “liệu pháp” tốt nhất cho cả sức khoẻ và tinh thần.

Công viên quốc gia Jigokudani tọa lạc ở độ cao 850 m trong thung lũng của con sông Yokoku, thuộc thị trấn nhỏ Yamanouchi, phía Bắc quận Nagano Nhật Bản. Nơi đây mở cửa đón tiếp các du khách từ năm 1964 và trở nên nổi tiếng trên thế giới với con suối nước nóng tự nhiên có một không hai – cũng chính là chốn nghỉ dưỡng mùa đông của những chú khỉ tuyết đặc trưng của vùng.

Khung cảnh mùa tuyết phủ tại công viên Jigokudani

Công viên Jigokudani có một biệt danh khá đáng sợ “Thung lũng địa ngục”. Vùng đất này là nơi tập trung của rất nhiều những suối nước nóng được hình thành tự nhiên, với dòng nước sục sôi, luôn khói bốc nghi ngút. Bạn sẽ cảm thấy ấn tượng hơn với phong cảnh nơi đây, khi phóng tầm mắt ra xung quanh và tận hưởng thảm tuyết trắng mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Bốn tháng (từ tháng 12 đến tháng 3) hàng năm là thời điểm tuyết ở Jigokudani rơi dày nhất, khung cảnh của vùng cũng hoàn toàn thay đổi. Tuyết trắng xen kẽ với màu nâu đậm xù xì khiến cảnh vật trở nên ấn tượng.

Khi tuyết bắt đầu tan

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là khung cảnh “bể tắm nước nóng” của đàn khỉ tuyết. Đây là một trong những địa danh hiếm hoi trên thế giới mà du khách có cơ hội thoải mái ngắm nhìn tận mắt khung cảnh sinh hoạt của loài khỉ hoang dã. Những chú khỉ tuyết sống ở độ cao 1.500m, sinh sống chủ yếu bằng trái rừng.

Khỉ tuyết nơi vùng núi

Tuy được mệnh danh là “khỉ tuyết”, nhưng loài vật này cũng chỉ có thể chịu đựng cái lạnh không dưới 15 độ C. Đó là ví do tại sao, trong thời gian tuyết rơi dày, phủ trắng thung lũng, cũng là thời điểm nhiệt độ có thể xuống tới -15 độ C thì “tắm suối nước nóng” đã trở thành hoạt động thiết yếu của đàn khỉ. Ngâm mình trong làn nước nóng trong vắt giúp những chú khỉ giữ ấm cơ thể. Chúng thường chơi ở hồ nước nóng cả ngày và chỉ trở về núi tìm chỗ trốn khi trời đã tối.

Khu suối nước nóng đặc biệt nhất
Những chú khỉ khoan khoái ngâm mình trong làn nước ấm

Rất dạn người, những chú khỉ tuyết của Jigokudani không hề sợ hãi trước sự có mặt của các du khách. Trước rất nhiều những cặp mắt tò mò, thích thú của con người, những tiếng chớp lia lịa của máy ảnh, đàn khỉ tuyết vẫn vô tư sống và sinh hoạt theo cách riêng của chúng. Thư thái tận hưởng làn nước ấm mềm mại hay bận bịu bắt rận cho nhau, những chú khỉ ở đây dường như không quan tâm đến sự có măt của con người.

Hơi ấm không chỉ đến từ con suối
Hoạt động yêu thích

Thông thường, các loài động vật hoang dã rất cảnh giác với sự hiện diện của các giống loài khác trong khu vực của mình. Chúng luôn có thể cảm nhận được sự đe dọa hay mục đích xấu của những kẻ ngoại lai. Tuy nhiên, chính sách bảo vệ loài khỉ của vườn quốc gia đã giúp những chú khỉ có thể “yên tâm” sinh sống trong địa phận của mình. Du khách tới với vườn quốc gia có thể thỏa thích ngắm nhìn những chú khỉ, chụp ảnh chúng nhưng tuyệt đối không được chạm vào cơ thể và cho những chú khỉ ăn. Điều này sẽ giúp giữ an toàn cho du khách, đồng thời cũng chính là cách để bảo vệ “sự riêng tư” của đàn khỉ.

Các du khách thoải mái ngắm nghía và chụp ảnh
Mưa hay tuyết đều không thể ngăn cản những người yêu khỉ
Những chú khỉ không sợ con người

Để nhìn ngắm và chụp được những tấm ảnh thú vị của những chú khỉ, du khách sẽ phải đi bộ vượt qua 2 km đường rừng đầy tuyết phủ. Lượng du khách tới tham quan khu vực đặc biệt này vì thế cũng không quá đông đúc. Công viên Jigokudani thực sự tặng cho du khách một cơ hội tuyệt vời để hòa mình với thiên nhiên, ngắm nhìn cuộc sống hoàn toàn hoang dã. Sự “thư thái”, “ít lo toan” của lũ khỉ cũng mang tới một nguồn cảm hứng lớn cho con người.

Sự chú tâm vào những việc ý nghĩa sẽ làm nên sự thoải mái

Những chú khỉ có thể dành cả ngày để ngâm mình trong suối nước nóng rồi hồn nhiên vui đùa cùng nhau. Đây cũng là khoảng thời gian thư thái và thoải mái nhất với chúng.

Thiên nhiên luôn là nơi lý tưởng để chúng ta tìm về. Đôi khi một chuyến đi xa tới miền quê thanh vắng hay một vài giây phút ngồi lặng ngắm thế giới quanh mình lại là giải pháp tuyệt vời để chúng ta loại bỏ những u sầu, áp lực và sống thanh thản hơn. Hãy bước ra ngoài và cảm nhận những gì tự nhiên mang đến cho chúng ta, bạn nhé!

Ảnh dẫn qua: ione

Hải Lam