Mới đây, trên trang chuyên sức khỏe prevention.com của Hoa Kỳ có bài tổng kết về việc đột nhiên ham muốn ăn một thứ gì đó và đây chính là dấu hiệu của 5 triệu chứng gây suy giảm sức khỏe. 

1. Thèm ăn chocolate – Triệu chứng đau nửa đầu

Đau nửa đầu (Ảnh qua: giadinh.net.vn)

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh, Tiến sĩ  Arosen, chỉ ra rằng, ham muốn ăn một loại thức ăn nào đó là triệu chứng điển hình trong giai đoạn đầu phát tác của chứng đau nửa đầu. Khá nhiều người gặp phải tình huống này. Bình thường chứng đau nửa đầu thường xảy ra trước vài phút hoặc trước ba ngày, và người bệnh rất là thèm ăn món ăn ngon nào đó, đặc biệt là chocolate.

2. Luôn khát nước – Cảnh báo bệnh tiểu đường

Luôn luôn thấy khát nước (Ảnh qua: VTC News)

Khát nước cực độ thông thường là do lượng đường trong máu cao, nên tham khảo ý kiến bác sĩ và kiểm tra lượng đường trong máu.

Mức đường trong máu quá cao, cơ thể cố gắng để cho lượng đường dư thừa thông qua nước tiểu đi ra ngoài. Nhưng càng uống nhiều nước, đi tiểu càng nhiều, ngược lại càng làm tăng thêm cơn khát.

3. Thèm ăn đá – Cơ thể thiếu sắt

Thích ăn đá (Ảnh: Saostar)

Các chuyên gia chỉ ra rằng, rất thích ăn đồ vật cứng rắn mà đặc biệt là thích nhai đá viên, cho thấy rằng một người có thể bị thiếu máu thiếu sắt. Nguyên nhân trên không rõ ràng, bởi đá lạnh không chứa sắt, nhưng các nghiên cứu cho thấy, nhai đá viên có thể làm tăng thiếu máu thiếu sắt ở những bệnh nhân có hoạt động tâm thần và độ nhạy cảm về động tác cao.

4. Thèm cay, mặn – Cơ thể mất nước

Mì cay (Ảnh minh hoạ: Foody.vn)

Khi chất lỏng cơ thể và chất điện giải mất cân bằng, cơ thể sẽ theo bản năng khao khát muốn ăn loại thực phẩm riêng hoặc loại có mùi vị đặc biệt, để cơ thể trở lại đúng hướng ví như khoai tây chiên rán, đồ ăn cay, mặn…

Các chuyên gia kiến nghị, sự lựa chọn tốt nhất để ăn khi cơ thể mất nước là dưa chua, khi ăn cơm chan thêm tương hoặc ăn canh rau.

5. Thèm ăn vặt – Thiếu ngủ

Thiếu ngủ (Ảnh: Mewah)

Đại học California, Mỹ nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi những người tham dự cuộc khảo sát bị thiếu ngủ, sẽ càng muốn ăn thức ăn quá mặn, quá ngọt và các thức ăn vặt chứa nhiều calorie khác.

Thiếu ngủ không chỉ gây nên những ảnh hưởng đến xấu sức khỏe của bạn mà còn chính là “thủ phạm” khiến việc thừa cân ngày càng trầm trọng hơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, khi thiếu ngủ, cơ thể bạn sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, các cơ quan không đảm trách được chức năng vốn có của cơ thể, khiến cho lượng calo không thể tiêu hao, tăng lượng mỡ tích tụ.

Thiếu ngủ dẫn làm tăng động lực ăn uống (Ảnh: sweet-well.ru)

Những người thiếu ngủ có hoạt động não bộ nhiều hơn trong các vùng liên quan đến động lực ăn uống, nhưng lại ít hoạt động ở những vùng có thể giúp lựa chọn thực phẩm lành mạnh, từ đó dẫn đến tăng ham muốn các món ăn nhiều calo. Do đó ngủ đủ giấc (ít nhất 7 giờ trong một ngày) là điều quan trọng để não chọn thức ăn và kiểm soát trọng lượng.

8. Sở thích kỳ quái – Hội chứng pica

Có những trường hợp vô cùng kỳ lạ, đó là họ lại có cảm giác thèm ăn những món lạ, món có rất ít hoặc không có chất dinh dưỡng, có hại cho cơ thể như giấy, đá, gỗ, bùn, xăng dầu, thậm chí là than… Những người này có thể mắc chứng Pica. Hội chứng thèm ăn này thường gặp ở trẻ em, nhưng cũng có thể xảy ra với phụ nữ mang thai.

Mắc chứng Pica khi mang thai, cô Macheala rất thích ăn bột giặt (Ảnh: qua Daily Mail)

Mang thai là thời gian phụ nữ thèm ăn rất nhiều thứ do nghén. Đa số phụ nữ thích thực phẩm khác nhau như khế chua, kem, kẹo ngọt, thịt… trong đó có rất nhiều món mà có thể bạn không hề yêu thích trước đó, thậm chí là ăn bột giặt, giấy…

Vì vậy, nếu thấy cơ thể có biểu hiện thèm ăn một cách “khác lạ”, hãy đi kiểm tra sức khỏe càng sớm càng tốt.

Hoàng Kỳ (T/h)

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.