Tổng doanh thu của công ty Samsung Việt Nam đã cán mốc 1 triệu tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2017, vượt xa mức 981 nghìn tỷ đồng đạt được trong cả năm 2016.

Con số trên được Phó Tổng giám đốc Công ty Samsung Việt Nam, ông Bang Huyn Woo, tiết lộ trong buổi giao lưu trực tuyến tại tòa báo Trí Thức trẻ.

Chia sẻ về hoạt động kinh doanh của tập đoàn này, ông Bang cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu của Samsung và các công ty thành viên dự kiến sẽ tăng lên 50 tỷ USD trong năm 2017 từ mức 40 tỷ USD của năm 2016, tương ứng mức tăng trưởng 25%.

Về hoạt động tại Việt Nam, theo báo cáo tài chính 9 tháng, tổng doanh thu của Công ty Samsung Việt Nam đạt 45,5 tỷ USD, tương đương 1,07 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận sau 9 tháng của công ty này đạt 5 tỷ USD, tương đương khoảng 116 nghìn tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Samsung Việt Nam. (Ảnh: cafebiz)

Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết trong năm 2017 Samsung có 2 bàn đạp tăng trưởng tương lai, đó là nhà máy Samsung ở TP.HCM chính thức đi vào hoạt động và đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên, và dự án thứ 3 của Samsung Display cũng chính thức đi vào hoạt động.

Một thành quả lớn của Samsung năm 2017 là mức tăng của số doanh nghiệp Việt Nam trở thành nhà cung ứng. Nếu như năm 2014 chỉ có 4 doanh nghiệp Việt Nam là nhà cung ứng trực tiếp cấp 1 cho Samsung, thì đến năm 2017 đã có 29 doanh nghiệp trở thành nhà cung ứng.

Tập đoàn Samsung hiện có 4 công ty con tại Việt Nam, đều do Samsung sở hữu trực tiếp 100% vốn là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) hay còn gọi là Samsung Bắc Ninh – thành lập năm 2008, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) – thành lập năm 2013, Samsung Display Việt Nam (SDV) – thành lập năm 2014, và Samsung HCMC CE Complex (SEHC) – thành lập năm 2014.

Chia sẻ về triển vọng năm 2018, ông Bang Huyn Woo hy vọng tập đoàn sẽ tiếp tục đạt được mức tăng trưởng như năm 2017. Hiện nay, chỉ có 3% doanh thu Samsung đến từ thị trường nội địa và 97% đến từ các thị trường nước ngoài, nên tình hình kinh tế thế giới sẽ có tác động nhiều đến Samsung hơn là tình hình kinh tế của Việt Nam.

Trong báo cáo Vietnam Report mới đây, Samsung Việt Nam đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm 2017 (Profit500) tại Việt Nam sau Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel).

Minh Tuệ