Lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận hiện trường nơi 4 công nhân nhà máy thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (xã Trà Giáp và Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) bị núi lở vùi lấp.

Sáng nay (7/11) việc tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp ở công trường thủy điện được tiếp tục tiến hành. Để nâng cao hiệu quả tìm kiếm, lực lượng quân sự của tỉnh đội, huyện đội đã được tăng cường 50 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh của Quân khu 5 (đóng tại Đà Nẵng) để tiếp cận hiện trường.

Hiện trường vụ sạt lở (ảnh Trọng Ý /báo Tuổi trẻ)

Theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch H.Bắc Trà My (Quảng Nam) cho hay, dù  rất nỗ lực trong ngày 6/11 nhưng lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận hiện trường vì trước nhà điều hành có một thác nước chảy quá xiết không thể băng qua.

Trưa và chiều nay lực lượng cứu hộ tiếp tục vào hiện trường.

Trước đó, tối 4/11 một khối lượng đất đá, cây cối lớn từ ngọn núi đổ ập xuống vùi lấp căn nhà điều hành của Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2. Trong số 9 công nhân ở nhà điều hành, 5 công nhân ở bên ngoài may mắn thoát chết, 4 người đang xem ti vi trong nhà đã bị đất đá vùi lấp mất tích.

Hoàng Kỳ