Trong lúc đi tập thể dục tại bờ hồ Đồng Đò, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), một số người dân bất ngờ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới lòng hồ nên thông báo cho cơ quan chức năng.

Sáng 28/5, thi thể hai nạn nhân bị đuối nước tại hồ Đồng Đò đã được đưa lên bờ, theo Zing.

Tại hiện trường, thi thể đôi nam nữ được tìm thấy trong tư thế nắm chặt tay nhau. Lực lượng chức năng nhận định đây là một vụ tai nạn do sơ ý dẫn đến đuối nước chứ không phải tự tử.

Có thể trong quá trình gặp nạn, một trong hai người đã cố gắng nhảy xuống cứu người kia lên nhưng bất thành, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ nắm chặt tay nhau dưới lòng hồ ở Hà Nội
Thi thể 2 nạn nhân vẫn trong tư thế nắm chặt tay nhau. (Ảnh: VTC)

Trước đó, chiều tối 27/5, nhiều người dân sinh sống tại hồ Đồng Đò phát hiện thấy bóng thi thể người trôi nổi trên mặt hồ. Tuy nhiên, do trời đổ mưa lớn nên chưa thể xác minh và trục vớt.

Nạn nhân nam quê ở Thái Bình (sinh năm 1992), nạn nhân nữ vẫn chưa xác định được danh tính.

Hồ Đồng Đò nằm trong thung lũng, hai bên là núi núi cao, rộng khoảng 60 ha có chiều dài hơn 2 km.

Hồ vừa là nơi cung cấp nước tưới tiêu vừa là nơi du lịch dã ngoại của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, ở nơi đây chỗ sâu nhất lên đến 20 m, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chết đuối khi người dân xuống tắm.

Mạnh Tiến