Sau gần 2 thập kỷ lên sóng, dàn diễn viên Phía trước là bầu trời có cuộc sống và công việc khác nhau. Trong khi Kiều Thanh vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật, Hà Hương lại chọn cách lui về hậu trường chăm lo gia đình. 

Phía trước là bầu trời là bộ phim xoay quanh cuộc sống của ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học tên Nguyệt, Thương và Nhung. Ba người với ba cá tính khác nhau sống trong cùng một phòng trọ và nảy sinh nhiều tình huống vui buồn. Với nội dung gần gũi, thiết thực, bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải nhận được nhiều tình cảm của khán giả khi lên sóng năm 2001.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
“Phía trước là bầu trời” là bộ phim gắn bó với thế hệ 8x một thời.

Thời gian gần đây, nhiều trích đoạn trong Phía trước là bầu trời bất ngờ được chia sẻ trên mạng thu hút sự chú ý của người xem. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng nhiều chi tiết trong phim vẫn rất gần gũi với hiện thực đời sống của sinh viên hiện nay.

Sau 17 năm lên sóng, cuộc sống của ba diễn viên chính Hà Hương, Kiều Anh, Thu Nga có nhiều thay đổi. Mỗi người chọn cho bản thân ngả rẽ riêng trong sự nghiệp và cuộc sống riêng.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính ‘Phía trước là bầu trời’ sau 17 năm

Kiều Anh (vai Nhung)

Vai diễn của Kiều Anh trong phim là một cô gái nhẹ nhàng, xinh xắn, dễ bị lừa gạt tên Nhung vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí. Các vai diễn sau này của người đẹp cũng đều phảng phất nét u buồn khiến người xem day dứt.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Kiều Anh trong “Phía trước là bầu trời”.

Sau Phía trước là bầu trời, Kiều Anh không quá năng nổ trong việc đóng phim. Cô đang là diễn viên và đạo diễn của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Người đẹp vừa trở lại với khán giả trong bộ phim Tình khúc Bạch Dương.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Vai diễn của Kiều Anh trong “Tình khúc Bạch Dương”.

Về cuộc sống hôn nhân, Kiều Anh không chia sẻ nhiều. Cô tiết lộ đang làm mẹ đơn thân và gặp không ít khó khăn trong việc chăm lo con cái.

Kiều Anh tâm sự: “Tôi nghĩ đã làm mẹ, ai cũng có khó khăn riêng, không ai là không khó khăn. Tôi cũng vậy, vừa chu toàn công việc, vừa lo cho con! Tôi có một quy tắc riêng là dù bận mấy riêng thứ bảy và chủ nhật phải là thời gian dành cho con, trừ khi là công việc quá quan trọng”.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Kiều Anh ngày càng xinh đẹp, mặn mà theo năm tháng.

Hà Hương (vai Nguyệt)

Không giống như nhân vật Nhung, Nguyệt của Phía trước là bầu trời lại là một vai diễn sắc sảo, mưu mô, có chí cầu tiến và chấp nhận đánh đổi tất cả để có cuộc sống giàu sang nơi thành thị.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Hà Hương với vai Nguyệt sắc sảo, mưu mô.

Sau khi bộ phim đạt được thành công, Hà Hương không tiếp tục nghiệp diễn. Cô rút lui khỏi showbiz để quay về với đam mê múa. Đến năm 2007, Hà Hương bất ngờ nhận lời tham gia chương trình truyền hình thực tế Phụ nữ thế kỷ 21 và góp mặt trong phim Tình xa.

Kể từ sau khi lấy chồng vào tháng 3/2008, Hà Hương mất hút khỏi lĩnh vực nghệ thuật. Cô trở thành một nhân viên ngân hàng và chọn cách lui về hậu trường để chăm lo tổ ấm nhỏ.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Hình ảnh hiếm hoi về gia đình cô.

Thu Nga (vai Thương)

Trong Phía trước là bầu trời, Thu Nga vào vai Thươngcô sinh viên ngành tiếng Trung phải làm nhiều nghề để kiếm sống như dạy thêm, phục vụ nhà hàng khi mới ra trường.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Thu Nga dịu hiền trong “Phía trước là bầu trời”.

Nhân vật của Thu Nga cũng rất được yêu mến. Cô kể: “Khi ra đường, khán giả vẫn gọi tôi bằng cái tên Thương đầy trìu mến, đối với tôi như vậy là hạnh phúc rồi. Tôi nghĩ giá trị của nghệ sĩ chỉ cần như thế là đủ. Họ nhớ vai diễn của mình, tức là mình đã lưu lại trong họ những hình ảnh đẹp”.

Sau bộ phim đình đám này, Thu Nga tiếp tục tham gia diễn viên nhưng không thể vượt qua cái bóng quá lớn trong quá khứ. Thời gian sau, cô quyết định làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ vì ở đó có sân khấu kịch và múa.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính ‘Phía trước là bầu trời’ sau 17 năm

Năm 2008, Thu Nga kết hôn với chồng làm ngành nghệ thuật và lui về hậu phương chăm sóc gia đình. Hiện Thu Nga đã là mẹ hai con – một trai một gái.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Thu Nga ngoài 30 tuổi dành toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Kiều Thanh (vai Trà)

Trong Phía trước là bầu trời, Kiều Thanh vào vai cô gái tên Trà bất cần đời, có biệt dành Trà Cave. Với lối diễn tự nhiên, Kiều Thanh khắc họa thành công chân dung một cô gái đáng trách nhưng cũng rất đáng thương.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Vai Trà Cave trở thành điểm sáng trong sự nghiệp của Kiều Thanh.

Sau vai diễn này, cô tiếp tục gây ấn tượng với các phim truyền hình khác như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Những giấc mơ dài, Hai phía chân trời, Cảnh sát hình sự… Năm 2015, Kiều Thanh được phong danh hiệu NSƯT.

Giữa năm 2012, Kiều Thanh bất ngờ công khai việc mình đã có một cậu con trai gần 1 tuổi khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Kiều Thanh và con trai.

Nhiều người cho rằng, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, ngay sau đó nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận. Cô chia sẻ vẫn đang sống cùng bố của con trai nhưng không nghĩ tới chuyện tổ chức đám cưới.

Kiều Thanh cho hay: “Kết hôn chỉ là hình thức. Hôn nhân là sự ràng buộc lẫn nhau về trách nhiệm. Tôi sợ điều đó. Tôi luôn thích tình yêu hoàn hảo. Nhưng sẽ chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu, nhất là khi bị ràng buộc thêm với những trách nhiệm, nghĩa vụ, với cơm áo gạo tiền”.

Nữ diễn viên Kiều Thanh rất hài lòng với cuộc sống gia đình hiện tại và vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật. Ở tuổi băm, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp như thời con gái.

Những ngã rẽ cuộc đời của dàn nữ chính 'Phía trước là bầu trời' sau 17 năm
Năm 2015, Kiều Thanh được phong danh hiệu NSƯT.

Yến Yến