Chiều 15/7, ông Hoàng Song Hào, Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh xác nhận việc sản phụ Hồ Thị Lĩnh (38 tuổi, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) tử vong tại khoa Sản bệnh viện.

Ông Hào cho biết trên Zing, sản phụ Lĩnh nhập viện trưa 14/7. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán thai đủ tháng chuyển dạ sinh con thứ 4. Lúc nhập viện, sản phụ tỉnh táo, da môi hồng, thể trạng trung bình.

Đến 5h45 ngày 15/7, sản phụ đang được theo dõi tim thai trên bàn đẻ thì đột ngột mạch thay đổi rồi vỡ ối. Khoảng 6h20, thấy chị Lĩnh vật vã, nổi vân tím toàn thân, bác sĩ đã truyền dịch, thực hiện các biện pháp cấp cứu.

Soha cho biết, sau 40 phút cấp cứu không có kết quả, sản phụ Lĩnh đã tử vong lúc 7h ngày 15/7. Bệnh viện chẩn đoán sản phụ Lĩnh tử vong do ngừng tuần hoàn, theo dõi tắc mạch ối.

Liên quan đến sự việc trên, Bác sĩ Hoàng Song Hào – Trưởng phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Bệnh viện sẽ chỉ đạo Hội đồng chuyên môn tổ chức kiểm thảo tử vong toàn viện để đưa ra kết luận cuối cùng”.

Người nhà nạn nhân cho hay, đây là lần sinh thứ tư của chị Lĩnh, các lần trước không có những biểu hiện lạ này. Hôm nhập viện, sức khỏe sản phụ bình thường, không có biểu hiện lạ. Người nhà đã yêu cầu bệnh viện mổ thai nhi để đưa hai mẹ con nạn nhân về nhà mai táng.

Hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường khi nằm chờ sinh ở bệnh viện Hà Tĩnh
Người nhà chờ làm thủ tục đưa sản phụ Lĩnh cùng thai nhi về quê mai táng. (Ảnh: Soha)

Một lãnh đạo Sở Y tế Hà Tĩnh thông tin trên Thương hiệu và Pháp luật: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở Y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh báo cáo cụ thể tình hình; thành lập Hội đồng chuyên môn để tổ chức kiểm thảo tử vong theo đúng quy định; động viên, chia sẻ và giải thích rõ với gia đình sản phụ về tình hình vụ việc”.

Hiện gia đình nạn nhân đã đưa mẹ con sản phụ Lĩnh về quê mai táng theo phong tục địa phương.

Hồng Hoa