Tỉnh Hà Giang cho biết sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự vua Mèo (dinh thự họ Vương) tại tại xã Sa Phìn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) cấp sai phép cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012.

Sáng 23/8, trao đổi với VnExpress, ông Trần Đức Quý, Phó chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết, sẽ thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà Sở Tài nguyên Môi trường cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn năm 2012.

“Hà Giang cấp sổ đỏ dinh họ Vương (vua Mèo) sai nên chúng tôi sẽ thu hồi và hủy quyết định trước đó”, ông Quý nói.

Ông Quý giải thích, năm 2012, địa phương rà soát các địa điểm thuộc quyền quản lý nhà nước để cấp sổ đỏ. Sau đó, tỉnh cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo cho Phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn để phụ trách quản lý đất đai và di tích.

“Không có chuyện lợi dụng việc cấp sổ đỏ để phục vụ lợi ích của cá nhân nào đó mà vì việc chung. Hoàn toàn không phải chúng tôi cấp sổ đỏ dinh họ Vương là thu hồi đất giao cho lãnh đạo hay cá nhân nào”, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang khẳng định.

Tuy nhiên, với đề nghị “trả lại quyền sử dụng đất gắn với tòa dinh thự” của ông Vương Duy Bảo, lãnh đạo Hà Giang nói “sẽ tính sau”.

“Nếu gia đình ông Bảo chứng minh được quyền thừa kế hợp pháp thì mới được cấp sổ đỏ”, ông Trần Đức Quý cho biết.

Hà Giang thu hồi sổ đỏ dinh thự vua Mèo cấp sai phép cho phòng văn hóa huyện
Tuy thu hồi lại sổ đỏ cấp sai phép, nhưng lãnh đạo tỉnh Hà Giang vẫn chưa khẳng định sẽ trả lại dinh vua Mèo cho con cháu nhà họ Vương và yêu cầu gia đình phải chứng minh quyền thừa kế hợp pháp. (Ảnh: Zing)

Trao đổi với Báo Đất Việt, trước thông tin lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang rằng sẽ thu hồi sổ đỏ dinh thự họ Vương, ông Vương Duy Bảo (nguyên Cục phó Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cháu nội vua Mèo Vương Chí Sình cho biết: “Tôi chưa được thông báo thông tin này nhưng nếu vậy thì rất mừng”.

Tuy vậy, ông Bảo vẫn đang băn khoăn về hướng giải quyết của Hà Giang đối với đề nghị trả lại dinh thự họ Vương của mình.

“Xã hội người Mèo (H’mông) có đặc trưng riêng, họ điều chỉnh xã hội bằng luật tục. Dòng họ Vương đã sinh sống trên mảnh đất ấy hàng trăm năm nay. Về mặt chính quyền, từ trước tới nay, chúng tôi chưa hề được hướng dẫn làm thủ tục xác lập quyền sở hữu của mình đối với mảnh đất. Đó là trách nhiệm của chính quyền tỉnh Hà Giang” – ông Bảo cho biết.

Trước đó, ngày 21/7, cháu nội vua Mèo đã có đơn thư kêu cứu gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc trả lại dinh thự nhà họ Vương.

Như Quỳnh