Theo thông tin từ các nguồn tin nội bộ được truyền ra ngoài, trong bối cảnh ĐCSTQ chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XX vào tháng 10 năm 2026, làn sóng thanh trừng nội bộ vẫn tiếp diễn khốc liệt. Dự kiến sẽ có hơn một phần tư số ủy viên Trung ương bị thanh trừng. Giữa lúc này, một văn bản đặc biệt từ trong ngục tối của cựu Chánh văn phòng Quân ủy Trung ương Chùng Thiệu Quân đã được truyền ra, phơi bày cuộc khủng hoảng sinh tử của cá nhân lãnh đạo Tập Cận Bình và toàn bộ hệ thống quan liêu.
Theo nội dung được tiết lộ, bài viết mang tựa đề “Lời thật cuối cùng” của Chùng Thiệu Quân phản ánh tâm trạng vỡ mộng và tuyệt vọng của tầng lớp quan chức cấp cao trong ĐCSTQ. Chùng Thiệu Quân thừa nhận bản thân từng tận hưởng phú quý đỉnh cao nhưng hiện tại phải đối mặt với sự trừng phạt và việc bị đầu độc trong ngục tù để biến thành người thực vật. Nhân vật này chỉ rõ rằng việc các quan chức cao cấp như Miêu Hoa, Hà Vệ Đông, Lý Thượng Phúc hay hàng triệu quan chức khác không thể trung thành tuyệt đối với lãnh đạo Tập Cận Bình xuất phát từ việc ý thức hệ đã sụp đổ và năng lực lãnh đạo tỏ ra bất cập. Các quan chức hiện nay đều mang hai mặt: bề ngoài tung hô, bên trong cười cợt và tích lũy tài sản để đối phó với sự sụp đổ tiềm tàng của thời đại mới.
Bên cạnh đó, các nguồn tin nội bộ còn cho biết, vào đầu năm 2026, Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ do ông Thái Kỳ đứng đầu đã bí mật truyền đạt nghị quyết thành lập “Ban chỉ đạo công tác quản lý xã hội Trung ương”. Động thái này nhằm kiểm soát các nhóm xã hội mới nổi như hơn 7 triệu người khiếu kiện, hàng chục triệu lao động linh hoạt, cùng các tổ chức dân sự tự phát do sự suy yếu của hệ thống chính quyền cơ sở và khủng hoảng tài chính trầm trọng.
Trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giới lãnh đạo Bắc Kinh vẫn tiếp tục duy trì lập cứng rắn đối với các vấn đề quốc tế. Mặc dù tung ra tín hiệu giảm thuế quan và mua thêm đậu nành để xoa dịu chính quyền Tổng thống Trump, chiến lược thực tế của lãnh đạo Tập Cận Bình vẫn tập trung vào việc hoàn thành tái thiết quân đội trước năm 2027 và chuẩn bị cho các bước đi chiến lược tiếp theo tại eo biển Đài Loan vào năm 2028.