Tổng thống Trump vừa tuyên bố rằng Ukraina và Nga đã đồng ý ngừng tấn công các mục tiêu năng lượng của nhau. Động thái này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Hoa Kỳ công khai yêu cầu Kyiv chấm dứt việc oanh tạc các nhà máy lọc dầu của Nga, vốn là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu hụt dầu diesel và tác động mạnh đến nền kinh tế toàn cầu.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định Ukraina đã đồng ý không nhắm mục tiêu vào cơ sở năng lượng của Nga và phía Nga cũng đưa ra cam kết tương tự. Trước đó, trong chuyến thăm Ireland, ông đã trực tiếp yêu cầu Tổng thống Volodymyr Zelenskyy dừng các cuộc tấn công vào các cơ sở sản xuất nhiên liệu nhằm kiềm chế đà tăng giá dầu diesel đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận tải và nông nghiệp.
Thời gian qua, lực lượng Ukraina liên tục sử dụng UAV tầm xa để tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, khiến sản lượng nhiên liệu sụt giảm. Phía Kyiv lập pháp các nhà máy lọc dầu là mục tiêu quân sự hợp pháp nhằm cắt đứt nguồn tài chính cho chiến dịch quân sự của Moscow. Tuy nhiên, việc này đã đẩy giá dầu diesel trung bình tại Hoa Kỳ chạm mức cao kỷ lục 6,23 USD mỗi gallon, gây áp lực lớn lên các lĩnh vực kinh tế.
Trong khi đó, thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ tình hình bất ổn tại Trung Đông. Các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng và tuyến đường hàng hải của Ả Rập Xê-út, đặc biệt là đường ống dẫn dầu Đông – Tây, từng dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu thô. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Chris Wright cho biết tuyến ống dẫn dầu chiến lược này dự kiến sẽ sớm được khôi phục hoạt động.
Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ sự hoan nghênh đối với các lời kêu gọi chấm dứt tấn công vào cơ sở hạ tầng kinh tế dân sự. Tuy nhiên, phía Moscow cho rằng sự suy thoái của thị trường năng lượng hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ tình trạng bất ổn tại Vùng Vịnh và cuộc xung đột đang diễn ra tại khu vực này.
Theo Vision Times.