Từ cuộc sống của những đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nghèo khó, các em may mắn được nhận nuôi bởi những nhân vật không chỉ giàu có về vật chất, nổi tiếng mà còn giàu tình yêu thương.

Mỗi đứa trẻ dù là tự thân sinh ra hay chỉ là nhận nuôi đều là món quà mà Thượng đế ban tặng cho cha mẹ. Giống như cố danh ca Johnny Hallyday đã nhận xét về đứa con nuôi người Việt Nam của ông: “Jade là món quà Noel đẹp nhất cuộc đời tôi”.

Pax Thiên – con nuôi Angelina Jolie – Brad Pitt

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Pax Thiên là một trong những người con nuôi của gia đình ngôi sao Hollywood Angelina Jolie – Brad Pitt. Cậu bé người Việt này chào đời ngày 29/11/2003 ở TP.HCM và có tên thật là Phạ Quang Sáng.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Tháng 1/2007, Angelina Jolie nộp đơn xin nhận con nuôi ở Việt Nam. Tháng 3/2007, cậu bé được Angelina Jolie nhận nuôi và đưa về Mỹ. Minh tinh từng lý giải tên Pax Thiên mà cô đặt cho con có nghĩa là “Bầu trời hòa bình”.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Giờ đây, Pax Thiên đã bước sang tuổi 14 và trở thành chỗ dựa của mẹ sau khi Angelina Jolie chia tay Brad Pitt. Hồi giữa tháng 12, Pax Thiên đưa Angelina Jolie đến sự kiện và dìu minh tinh vào thảm đỏ.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Sau bao năm, Pax Thiên đã dần thay đổi, cậu bé quen hơn với việc xuất hiện trước ống kính máy quay và những buổi dạ tiệc xa hoa cùng bố mẹ.

Thơm – con nuôi cựu hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Năm 2005, Hoa hậu Hàn Quốc Kim Sung Ryung đã tới thăm Việt Nam và nhận Thơm làm con nuôi theo chương trình của tổ chức “Plan International Korea”.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Từ một cô bé sống chật vật không đủ ăn, không dám mơ tới chuyện được học hành, tương lai mờ mịt, Thơm đã tốt nghiệp trung học phổ thông và được đào tạo nghề thông qua chương trình “Plan International Korea” tài trợ.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Năm 2015, Kim Sung Ryung quay lại Nam Định để gặp lại Thơm. Giờ đây, cô bé đã kết hôn và mới trở thành bà mẹ trẻ.

Bùi Thị Hoa và Mai Hương – con nuôi danh ca Johnny Hallyday

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Johnny Hallyday là một nam ca sĩ vô cùng nổi tiếng và được mệnh danh là Elvis Presley của Pháp. Năm 2004, nam ca sĩ sang Việt Nam nhận người con nuôi đầu tiên là Bùi Thị Hoa sinh năm 2004 khi cô bé mới được 3 tháng tuổi. Khi trở lại Pháp, Hallyday đổi tên con thành Jade (có nghĩa là “ngọc bích”).

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Bốn năm sau đó, ông và người vợ thứ tư, Læticia Boudou, tiếp tục quay lại Việt Nam nhận nuôi con gái thứ hai, đặt tên là Joy (tên thật Mai Hương – trái).

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Vào tháng 12/2005, nam ca sĩ ghi âm ca khúc Mon plus beau Noel (Noel đẹp nhất của tôi) dành tặng riêng cho cô con gái Jade bởi như ông lý giải: “Jade là món quà Noel đẹp nhất cuộc đời tôi”.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

Ngày 5/12 Johnny Hallyday qua đời ở tuổi 74 vì ung thư phổi. Hai con gái nuôi gốc Việt trong đám tang của Johnny Hallyday hôm 9/12 tại Paris, Pháp. Jade năm nay 13 tuổi còn Joy chín tuổi.

Cuộc sống của những đứa trẻ gốc Việt được sao thế giới nhận nuôi giờ ra sao?

“Chúng tôi có hai cô con gái tuyệt vời người Việt và rất hạnh phúc bên chúng. Hai đứa trẻ rất dịu dàng. Chúng cần tình yêu thương và vợ chồng tôi trao cho chúng điều ấy. Tôi không thấy có khác biệt gì giữa con đẻ và con nuôi.” Johnny Hallyday chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên The Guardian, trước khi ông qua đời.

Huyền Hương