Đơn vị quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết cho đến nay vẫn chưa tìm thấy đoạn đoạn ống dẫn dầu thô bị đứt trị giá khoảng 40 tỷ đồng “mất tích” ngoài khơi.

Theo tin từ tờ Tiền Phong, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn đến nay vẫn chưa tìm thấy đoạn ống dẫn dầu thô cảng nhập sản phẩm (SPM) của Nhà máy lọc dầu Dung Quất bị đứt trước đó.

Ngày 7/1, công ty đã tiếp tục phối hợp với lực lượng biên phòng Quảng Ngãi và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác định nguyên nhân đoạn ống bị đứt.

Sau khi khảo sát, các bên đã xác định rằng đoạn ống bị đứt vị trí đoạn ống số 2 nối từ phao, nguyên nhân là do biển động mạnh bởi ảnh hưởng của bão số 15.

Đoạn ống bị “mất tích” dài gần 200m, có đường kính 450cm, giá trị khoảng 40 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 22/12/2017, đơn vị chức năng phát hiện 1 trong 2 đường ống kết nối với phao SPM dùng để nhập dầu thô bị mất khi kiểm tra khu vực phao để chuẩn bị nhập dầu.

Theo đại diện Nhà máy lọc dầu Dung Quất, hệ thống nhập dầu thô từ phao SPM vào nhà máy được lắp đặt 2 đường ống song song, nên hoạt động nhập dầu thô ngoài biển vào nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Đơn vị sẽ tiến hành khắc phục thay thế đoạn ống bị mất trong những ngày tới.

Được biết, khu vực phao rót dầu thô từ biển vào thường xuyên có lực lượng bảo vệ thường trực làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, từ đêm 15/12/2017 đến thời điểm phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ được lệnh vào bờ neo đậu vì thời tiết trên biển xấu do ảnh hưởng của bão số 15.

Vũ Thường