Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/4 xin gửi đến quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Tài xế đánh lái cứu người sẽ mang gần 70 triệu làm từ thiện nếu được giúp đỡ 240 triệu 

Tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết, nếu được ông Nguyễn Hoài Nam ủng hộ 240 triệu, vợ chồng anh sẽ mang số tiền gần 70 triệu mà các mạnh thường quân ủng hộ trước đó đi làm từ thiện.

Chị Nông Thị Cúc (vợ anh Tiến) cho biết, tính đến thời điểm trưa ngày 3/4, tài khoản của chị đã nhận được số tiền là 68.512.750đ từ mọi người giúp đỡ.

“Không biết nói gì hơn, vợ chồng tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã quan tâm, giúp đỡ hai vợ chồng trong những ngày qua. Trong chuyện này ai cũng đen đủi cả, không trách ai được. Giờ sự việc như vậy rồi thì cũng chỉ mong thỏa thuận được với người chủ xe con để đỡ đi phần nào và chồng tôi không bị xử lý trước pháp luật…“, chị Cúc tâm sự.

Tài xế Tiến cho biết, hiện anh và gia đình đã nhận được thông tin về việc ông Nguyễn Hoài Nam – Tổng Giám đốc Tập đoàn Berjaya Việt Nam sẽ giúp đỡ anh và gia đình đền bù số tiền 240 triệu đồng trong vụ tai nạn ngày 29/3.

Thay mặt gia đình, anh Tiến gửi lời cảm ơn ông Nguyễn Hoài Nam đã lên tiếng giúp đỡ vợ chồng anh số tiền trên cũng như các mạnh thường quân trong những ngày qua đã gửi tiền ủng hộ qua tài khoản của chị Nông Thị Cúc (vợ tài xế Tiến).

“Nếu nhận được số tiền giúp đỡ từ anh Nguyễn Hoài Nam, tôi sẽ cùng anh ấy hoặc một số người có uy tín khác mang số tiền gần 70 triệu đồng từ các mạnh thường quân đã giúp đỡ đi ủng hộ một chương trình từ thiện nào đó nhằm góp phần chia sẻ bớt khó khăn, gánh nặng với những người khó khăn hơn mình.

Hiện tại cuộc sống của hai vợ chồng tôi còn nhiều khó khăn, vất vả, số tiền gần 70 triệu là rất lớn nhưng tôi không thể sử dụng sai mục đích số tiền này, phụ tấm lòng của những người giúp đỡ mình.

Vì số tiền này mọi người ủng hộ tôi để giải quyết đền bù thiệt hại sau vụ va chạm nhưng giờ có người khác đứng ra giúp đỡ toàn bộ chi phí việc đền bù thì tôi sẽ mang số tiền này đi ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác…“, anh Tiến chia sẻ.

Nam thanh niên tìm trả lại ví có 8.300 USD cho chủ nhân

Ngày 3/4, anh Nguyễn Võ Cường Bách (29 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An), nhân viên trên xe khách Dũng Vinh cho biết, anh vừa trả lại ví có chứa 8.300 USD cho chủ nhân đánh rơi.

Theo lời anh Bách kể lại, cùng ngày, khi anh đang dọn dẹp xe ( tuyến cố định Hà Tĩnh – Hà Nội) thì phát hiện một chiếc ví.

Qua kiểm tra, anh Bách phát hiện trong ví có 8.300 USD và giấy chứng minh thư mang tên Hồ Văn Tùng, trú thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

“Do khách không đăng ký mua vé theo số điện thoại nên tôi không tìm được cách liên hệ. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định đăng ảnh lên trang cá nhân để tìm chủ nhân chiếc ví”, anh Bách nói.

Hành động đẹp của nhân viên nhà xe nhanh chóng thu hút sự chú ý từ dân mạng. Mọi người tích cực chia sẻ bài đăng về trang cá nhân và lên các diễn đàn lớn để hỗ trợ.

Nhờ đó, không lâu sau, người nhà của anh Tùng lần lượt liên hệ với anh Bách để nhận lại ví. Anh Tùng cho biết, sáng cùng ngày, khi anh cùng với con trai xuống xe được một lúc thì phát hiện mất ví. Hai bố con hốt hoảng quay lại xe để tìm xem ví có bị rơi trên giường nằm không, nhưng đến nơi thì xe đã rời bến.

Đây là số tiền vợ chồng anh gom góp và vay mượn, mang đi nộp để làm thủ tục cho con trai đi xuất khẩu lao động.

“Chiều nay, khi có người báo tin nhà xe nhặt được và đang tìm tôi để trả lại, tôi vô cùng sung sướng. Rất may, tôi đã gặp được người tốt!”, anh Tùng nói.

“Chuyện bình thường mà, không phải của mình thì không được phép sử dụng. Nếu tiêu số tiền này, mình vui một thì người khác buồn mười”, anh Bách nói về hành động trả lại tiền cho người mất của mình.

Thanh Hóa: Chàng trai liều mình nhảy xuống sông cứu cô gái tự tử

Ngày 3/4, ông La Đình Khánh, Phó chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ việc một cô gái nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

“Cô gái nhảy cầu quê xã Thiệu Tiến. May mắn cô được một nam thanh niên cứu sống. Cả hai người sau vụ việc này đều đã an toàn. Vụ việc xảy ra quá nhanh, lại không có thiệt hại nên chúng tôi không nhận được báo cáo cụ thể nên cũng không nắm rõ hơn”, ông Khánh nói.

Hình ảnh chàng trai cứu được cô gái lên bờ
Hình ảnh chàng trai cứu được cô gái lên bờ

Trước đó, tối 2/4, trên mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một thanh niên liều mình lao xuống sông cứu vớt một cô gái vừa nhảy cầu xuống tự tử. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc vào khoảng 18h ngày 2/4.

Qua xác minh, chàng trai này là anh Lê Xuân Huân (33 tuổi), hiện chưa lập gia đình và đang làm việc ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa).

Theo lời kể của anh Huân, khoảng hơn 18h ngày 2/4, trên đường đi làm, anh thấy nhiều người tập trung rất rất đông trên cầu Thiệu Hóa. Khi đó, có một cô gái trẻ đang đứng phía bờ ngoài lan can của cầu đang chuẩn bị nhảy xuống sông.

Khi anh chưa kịp dừng xe thì đã thấy cô gái này buông tay nhảy xuống. Không suy nghĩ gì nhiều, anh Huân dừng xe rồi lao ngay xuống sông từ chính vị trí cô gái vừa nhảy xuống.

Ngay sau khi cứu được cô gái và lên bờ an toàn, trong khi nhiều người đưa cô gái đi bệnh viện sơ cứu thì anh Huân lặng lẽ đi về nhà.

Hành động đẹp của anh Huân đã nhận được nhiều sự cảm phục của cộng đồng
Hành động đẹp của anh Huân đã nhận được nhiều sự cảm phục của cộng đồng

Anh Huân cho biết, hành động nhảy xuống sông cứu người là xuất phát từ lương tâm mình mách bảo.

Rất nhiều người dân đứng trên cầu chứng kiến sự việc đã tỏ ra lo lắng cho tính mạng của cả hai người bởi dòng sông khá sâu và nước chảy xiết.

Theo nội dung clip ghi lại, ngay khi cô gái nhảy từ trên cầu xuống sông chấp chới giữa dòng nước, chàng thanh niên nhanh chóng lao mình xuống sông rồi bơi lại và ôm cô gái trẻ vào hướng bờ. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, may mắn đã có một chiếc thuyền máy kịp thời xuất hiện và đưa cả 2 vào bờ an toàn.

Nhiều người chứng kiến vụ việc bày tỏ: “Nếu khi ấy không có chiếc thuyền máy gần đó đến ứng cứu kịp thời, không biết cả 2 người sẽ ra sao. Bởi lẽ dòng sông khá sâu và nước thì chảy xiết. Anh chàng quả là dũng cảm hiếm thấy giữa cuộc đời này”.

Sau khi clip được đăng tải trên mạng xã hội, cũng đã nhận được hàng ngàn lượt thích và chia sẻ của người dùng mạng.

“Người hùng bằng xương bằng thịt là đây! Xả thân để cứu người quả là một nghĩa cử cực kỳ cao đẹp, giúp người mà không cần người báo đáp. Xung quanh chúng ta vẫn luôn có những con người tuy nhỏ bé nhưng tâm hồn và hành động của họ thật vĩ đại, chính họ mới là những người hùng xứng đáng được vinh danh và ngưỡng mộ”, một tài khoản facebook để lại bình luận.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui khỏe và làm việc hiệu quả!

———–

Đại Kỷ Nguyên News