Luôn tự ti về cân nặng của mình, Laura Scurr (15 tuổi, Anh) bắt đầu giảm cân từ năm 13 tuổi. Cô bé sẵn sàng đánh đổi tính mạng để giảm cân bằng chế độ nhịn ăn phản khoa học với một miếng hoa quả mỗi ngày.

Theo Daily Mail, trước đó, Laura Scurr luôn là tâm điểm trêu đùa của bạn bè trong lớp vì quá béo. Chính vì quá tự ti nên từ năm 13 tuổi, Laura Scurr bắt đầu chiến dịch giảm cân để thoát khỏi cảnh chúng bạn cười chê.

Cô gái 15 tuổi ở Anh suýt chết vì giảm cân bằng cách ăn một miếng hoa quả mỗi ngày
(Ảnh: Daily Mail)

Tuy nhiên, cách giảm cân của Laura lại không hề khoa học, thậm chí còn suýt cướp đi tính mạng của cô. Laura bắt đầu nhịn ăn để giảm cân, nhưng cô chỉ ăn một miếng trái cây như táo hoặc cam mỗi ngày. Điều này khiến cô dần mắc phải chứng biếng ăn và sợ nhìn thấy đồ ăn.

Ngày ngày, Laura vẫn được mẹ chuẩn bị đồ ăn đều đặn. Tuy nhiên, cô bé lại không ăn mà đem giấu dưới gầm giường. Chỉ đợi khi gia đình không để ý thì Laura sẽ mang vứt đi.

Cô gái 15 tuổi ở Anh suýt chết vì giảm cân bằng cách ăn một miếng hoa quả mỗi ngày
(Ảnh: Daily Mail)

Nhịn ăn thường xuyên trong thời gian dài khiến Laura Scurr rơi trạng thái thiếu chất, kiệt sức, gây ảnh hưởng đến nhịp tim.

Laura Scurr kể lại: “Tôi có cảm giác chóng mặt, muốn ngất xỉu vì lúc đó nhịp tim của tôi quá chậm. Chỉ sau một tuần ăn uống phản khoa học, tôi đã ngất xỉu. Thật may là gia đình đã phát hiện ra và kịp thời đưa đi cấp cứu”.

Cô gái 15 tuổi ở Anh suýt chết vì giảm cân bằng cách ăn một miếng hoa quả mỗi ngày
Cô gái 15 tuổi ở Anh suýt chết vì giảm cân bằng cách ăn một miếng hoa quả mỗi ngày

Các bác sĩ chẩn đoán rằng, Laura đã mắc chứng chán ăn tâm thần, cần phải thay đổi lại chế độ ăn của mình để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Sau lần đó, Laura Scurr luôn bị ám ảnh việc nhịn ăn giảm cân. Cô bé phải mất thời gian dài điều trị cùng sự trợ giúp của các chuyên gia dinh dưỡng để trở về với nếp sinh hoạt trước kia.

Phương Nam