Hòn đảo Skopelos của Hy Lạp bỗng nổi tiếng khắp thế giới nhờ bộ phim Mamma Mia phần 1. Tới phần 2, đảo Vis của Croatia trở thành nơi được đoàn phim “chọn mặt gửi vàng”. Điều gì đã khiến hòn đảo này lôi cuốn được đạo diễn lừng danh Judy Craymer?

Vis – địa điểm mới cho kỳ nghỉ tuyệt vời

Vis là một hòn đảo hẻo lánh, cách bờ biển Dalmatian 35 dặm và phải mất 2 tiếng rưỡi đi tàu từ đất liền để tới nơi. Bên cạnh làn nước xanh biếc, vẻ quyến rũ của thiên nhiên, đảo Vis còn thu hút du khách nhờ sự thân thiện và mến khách của cộng đồng dân cư 4.000 người sống trên đảo.

Trên bờ biển có những tòa nhà bằng đá cổ kính và không hề có một khách sạn cao tầng nào được xây dựng. Vịnh móng ngựa được chia thành hai thị trấn nhỏ là Vis và Kut, chúng cách nhau khoảng 20 phút đi bộ, rất thích hợp cho những ai yêu khám phá và trải nghiệm.

Trong chuyến tham quan quanh thị trấn Vis, bạn sẽ bắt gặp một nghĩa trang Hy Lạp cổ đại, cùng một giảng đường La Mã bị chôn vùi bên dưới tu viện có từ thế kỷ 16.

Tiếp tục đi bộ thêm 20 phút nữa lên những ngọn đồi, bạn sẽ thấy pháo đài Fort George được người Anh xây dựng vào năm 1811. Bây giờ, địa điểm này được sử dụng để làm nhà hàng, quầy bar, câu lạc bộ.

Ngỡ ngàng với cảnh đẹp đảo Vis của phim trường Mamma Mia
Pháo đài Fort George nhìn từ trên cao. (Ảnh: Tinh hoa)

Nhìn ra xa bạn sẽ thấy bãi biển Stiniva xinh đẹp với bãi cát vàng mịn, làn nước trong vắt, nơi đây là một trong những địa điểm du lịch tốt nhất châu Âu.

Ngỡ ngàng với cảnh đẹp đảo Vis của phim trường Mamma Mia
Bãi tắm Stiniva, nằm êm đềm giữa hòn đảo nhỏ

Nơi đây khá gần với Blue Cave (hang động màu xanh), một địa điểm du lịch huyền bí không thể bỏ qua. Lối vào hang động nhỏ nên di chuyển khá khó khăn, nhưng bạn sẽ thấy những vất vả ấy là hoàn toàn xứng đáng khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng ánh sáng xanh phát sáng và mặt nước lung linh trong hang động.

Ngỡ ngàng với cảnh đẹp đảo Vis của phim trường Mamma Mia
(Ảnh: News RnD)

Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, đảo Vis còn có các làng chài xinh đẹp với nhiều món ăn ngon. Ở đây, hải sản là loại thực phẩm phổ biến nhất.

Ngỡ ngàng với cảnh đẹp đảo Vis của phim trường Mamma Mia
Món “peka” – hải sản nướng bằng vung đất nung hoặc nồi sắt hình chiếc chuông. (Ảnh: Tinh hoa)

Thị trấn này chịu ảnh hưởng văn hóa ẩm thực Ý. Đó là lý do bạn có thể tìm thấy nhiều tiệm bánh pizza thơm ngon, hay bánh mì Komiza ở nơi đây. Món bánh truyền thống với nhân đầy cá muối, hành tây, cà chua và nước sốt thơm lừng sẽ khiến du khách khó cưỡng nổi sự hấp dẫn.

Đảo Vis cũng nổi tiếng với những vườn nho rộng lớn. Đây là nơi sản xuất rượu vang đỏ và trắng thơm ngon được nhiều người yêu thích.

Tuy là một điểm du lịch khá mới, nhưng chỉ cần những chiếc thuyền đổ neo trong một đêm khoảng tháng 7-8, hòn đảo Vis dễ dàng bị quá tải bởi lượng du khách đam mê khám phá.

Hoài Phương