Những trận thư hùng nảy lửa của làng túc cầu sẽ diễn ra vào mùa hè này tại Nga, và Saint Petersburg là một trong 2 thành phố có vinh dự diễn ra nhiều trận đấu nhất của mùa World Cup 2018. Saint Petersburg nổi tiếng với những cung điện và viện bảo tàng tuyết đẹp. Bên cạnh nhịp thở của trái bóng tròn, du khách tới đây sẽ choáng ngợp trước những công trình xây dựng tuyệt mỹ.

Là một thành phố nằm ở Phía Tây Bắc của nước Nga, thời tiết nơi đây dao động trong khoảng 22 độ C vào mùa hè. Đây là điều kiện lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm bầu không khi World Cup, đồng thời thỏa mãn niềm đam mê khám phá những vùng đất mới.

Tuyến phố Nevsky Prospekt

(Ảnh: retail.ru)

Nevsky Prospekt là con đường chính của thành phố, tuy nhiên mạn phía bắc kéo dài tới tận ga Moskovsky mới là nơi tập trung nhiều địa danh nổi tiếng nhất. Nếu có cơ hội tản bộ trên con đường này, đừng bỏ qua những quán cafe thơ mộng và cửa hàng sầm uất nhất của khu vực.

(Ảnh: grand-piter.ru)

Một điểm thú vị trên con phố này chính là cây cầu Anichov, với những bức tượng mang tính biểu tượng của thành phố được gọi là “The Horse Tamers”. Tham quan thành phố bằng đường thủy, trên các con kênh của Saint Peterburg cũng là một trải nghiệm thú vị và sẽ đem đến cho du khách một góc nhìn khác về thành phố tuyệt đẹp của nước Nga.

Đại Giáo đường Chúa Kito Phục Sinh

(Ảnh: travel.com)

Có ba nhà thờ chính ở St Petersburg, tất cả đều nằm xung quanh tuyến phố Nevsky, nhưng có lẽ nhà thờ Resurrection of Christ Cathedral là nổi bật hơn cả. Công trình được xây dựng ở đúng nơi mà Hoàng đế Alexander tử trận. Nó được xây dựng từ năm 1883 và hoàn thành vào năm 1907. Nhà thờ có thể khiến người ta nhầm lẫn với thánh đường St Basil ở Moscow bởi những kiến trúc hình chóp rất đặc trưng của người Nga.

Bên cạnh các giá trị tâm linh, nơi đây còn là một viện bảo tàng vô cùng hấp dẫn. Nội thất bên trong nhà thờ được trạm khảm đẹp và tinh xảo trên mỗi Inch từ trần nhà cho đến các bức tường. 

(Ảnh: nga.luhanhviet)

Có ba nhà thờ chính ở St Petersburg tất cả đều nằm trên hoặc xung quanh Nevsky Prospekt. Nếu đi bộ lên Prospekt, điều đầu tiên bạn sẽ thấy là sự nổi bật của Resurrection of Christ Cathedral còn được gọi là nhà thờ Đấng Cứu Thế trên máu đổ tọa lạc ở nơi Hoàng đế Alexander II bị ám sát. Nó được xây dựng giữa năm 1883 và 1907 và ta có thể liên tưởng tới Nhà thờ St Basil ở Moscow. Ngày nay nhà thờ như là một bảo tàng và có giá trị tham quan nội thất, mỗi inch được trang trí và trạm khảm đẹp, tinh xảo

Gần với nhà thờ Chúa Kito Phục Sinh là Nhà thờ Đức Mẹ Kazan và nhà thời St Isaac, Các nhà thờ được mở cửa cho khách du lịch với vai trò như một bảo tàng. Điều đặc biệt là với mỗi chuyến viếng thăm nhà thờ, bạn có thể leo lên các mái vòm để ngắm nhìn quang cảnh tuyệt vời của thành phố St Petersburg.

Bức tượng Bronze Horseman

(Ảnh: nuocnga.info)

Di tích nổi tiếng nhất tại St Petersburg và là một trong những biểu tượng dễ nhận biết nhất của thành phố chính là bức tượng cưỡi ngựa của Peter Đại đế. Người Anh gọi bức tượng này là kỵ sĩ đồng-thiếc, tuy nhiên ở Nga nó được gọi là Đồng Kỵ Sĩ, dù chất liệu của bức tượng bao gồm cả đồng-thiếc.

(Ảnh: booking.com)

Bức tượng mô tả sự anh dũng của nhà vua trên con ngựa chiến trung thành của mình. Được đặt trên một tâm đá nặng 1.250 tấn, vẻ đẹp bất tử của bức tượng đã được khắc họa trong bài thơ nổi tiếng cùng tên của Pushkin. Bức tượng được khánh thành vào năm 1782.

Tu viện Smolny Convent

(Ảnh: awesomestories.com)

Nhà thờ Smolny thuộc khu tu viện Smolny tự hào là một trong những nhà thờ đẹp nhất nước Nga. Được nữ hoàng Elizabeth cho xây dựng với sự uy thác cho nhà kiến trúc sư người Ý Francesco Rastrelli và nhiều kiến trúc sư nổi tiếng khác tiếp tục hoàn thiện sau khi nữ hoàng băng hà.

(Ảnh: interserv.ru)

Hiện nay, tu viện là một khu phức hợp gồm những nhà thờ, vườn viện cùng một số khu khác. Đặc biệt nổi bật là bốn tòa nhà mái vòm phong cách Baroque bổ sung cho nhà thờ chính, tạo thành tổ hợp tu viện cân đối mà hài hòa. Ngoài ra, nơi đây có một tháp chuông vô cùng nổi bật với chiều cao lên tới 140m mà bạn đứng từ xa cũng có thể nhận diện được tu viện bởi tháp chuông này.

Cung điện Mùa hè

(Ảnh: todata.vn)

Đại đế Tzar Peter (sau khi viếng thăm lâu đài Versailles của Pháp) đã quyết tâm cho xây một cung điện trên nền tảng kiến trúc cổ xưa La Mã, một công trình mà ông nghĩ rằng sẽ lưu danh hậu thế với những dinh thự nguy nga, vườn ngự uyển rộng lớn, được tô điểm bằng những tượng đồng hình nhân mạ vàng sáng bóng trong huyền thoại Hy Lạp cùng những tháp phun nước nhân tạo tân kỳ (nước từ nguồn các con suối Ropsha cách xa 22 km) trên một vùng đất rộng lớn (hơn 1000 hecta) và trông ra vịnh Phần Lan (khoảng 100 m).

(Ảnh: tsarselo.ru)

Đến cung điện Mùa hè ở St Petersburg vào giữa trưa, bạn sẽ được thưởng thức ánh nắng lộng lẫy, không khí mát dịu và bản thánh ca được tạo nên nhờ 140 đài phun nước.

Cung điện Mùa đông

(Ảnh: vietair.tv)

Bên bờ sông, từ xa Cung điện nằm ngang với chiều dài hơn 200m, trong khi mặt tiền Quảng trường Cung điện được làm nổi bật ở giữa bằng 3 vòm lối vào sân chính, được Sergei Eisenstein và vô số các họa sĩ khác làm cho người đời nhớ mãi.

Nội thất của Cung điện Mùa đông với hơn 700 phòng đã qua nhiều lần sửa đổi. Ba tầng chính của Cung điện Mùa đông gồm các cửa sổ hình bán nguyệt bao quanh hình thành một hiệu quả vòm tiếp đến là các tầng cửa sổ phía trên. Kích thước theo phương nằm ngang của cung điện được nhấn mạnh bằng một lớp xây đai chia 2 tầng trên với tầng thứ nhất và bằng một mặt cắt phức tạp gồm khối đắp nổi trang trí hình bậc thang, phía trên là một lan can đỡ 176 lọ hoa trang trí lớn và các tượng mang ý nghĩa đặc trưng.

(Ảnh: dulichdaiduong.vn)

Cung điện Mùa đông là công trình duy nhất trong số những công trình sau cùng mang phong cách Baroque ở châu Âu và là một trong những công trình tưởng niệm vĩ đại trong lịch sử thế giới hiện đại.

Sân vận động Krestovsky

Rời xa những cung điện nguy nga lộng lẫy, chúng ta cùng đến với một công trình hiện đại mà trong ít ngày tới sẽ là nơi quy tụ của rất nhiều đội bóng tham dự tranh tài – Sân vận động Krestovsky.

(Ảnh: videoblocks.com)

Sân vận động của Saint Petersburg được thiết kế bởi kiến trúc sư người Nhật Kisho Kurosawa. Với cảm hứng đến từ chiếc tàu du hành vũ trụ, Sân vận động này được xây mới và toạ lạc trên đảo Krestovsky. Sân vận động được mở cửa chính thức vào 4/2017, một đặc điểm của sân vận động này là luôn có nhiệt độ 15 độ C dù bên ngoài thời tiết có như thế nào.

(Ảnh: insidethegames.biz)

Sân vận động có sức chứa 67.000 người. Với chi phí 1,1 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại, nó được coi là một trong những sân vận động đắt nhất từng được xây dựng từ trước đến nay.

Trọng Đạt