Nhân loại ngày nay đang phải đối mặt với những vấn đề nan giải về dân số, đất đai, nhiệt độ tăng làm mực nước biển dâng cao khiến môi trường sống của con người ngày càng thu hẹp. VÌ vậy cần có một phương pháp mới để giải quyết vấn đề này, trong đó thành phố nổi trên biển là phương pháp khả thi nhất.

Phương án này một khi đi vào thực tế sẽ giúp con người tồn tại và sống trên mặt nước một cách dễ dàng nhằm giảm áp lực lên diện tích đất liền.

Theo dự kiến, quốc gia đầu tiên trên thế giới xây dựng theo phương pháp này sẽ xuất hiện ở Thái Bình Dương, ngoài khơi Tahiti  vào năm 2020. Các khách sạn, nhà ở, văn phòng, nhà hàng và nhiều hơn thế nữa sẽ được xây dựng trong những năm sau đó. Các thành phố này sẽ là nơi ở mới của con người nhằm chống lại việc khan hiếm đất đai, mực nước biển tăng… Bên cạnh đó, nó còn mang đến hy vọng giải phóng nhân loại khỏi những vấn đề chính trị hiện nay.

Vị trí quốc gia nổi đầu tiên là ngoài khơi Tahiti, Thái Bình Dương. Nguồn: lisbook.ru

Người đưa ra ý tưởng này là Peter Thiel – người sáng lập PayPal đã cùng tổ chức phi lợi nhuận Seasteading phát triển kế hoạch này. Theo kế hoạch quốc gia này sẽ ra đời khởi đầu cho sự độc lập, hoạt động trên vùng biển quốc tế rộng lớn và quản lý theo hệ thống pháp luật riêng biệt.

Hình ảnh toàn cảnh thành phố nổi. Nguồn: Khampha.vn

Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất, Joe Quirk, chủ tịch viện Seasteading- Joe Quirk cho rằng: “Sẽ có hàng nghìn thành phố nổi được xây dựng vào năm 2050 và mỗi thành phố có cách quản lý khác nhau”.

Sẽ có rất nhiều thành phố nổi được xây dựng trong tương lai. Nguồn: HAZ

Chính quyền thành phố Polynesia của Pháp hiện đang rất quan tâm đến dự án này vì họ có 118 hòn đảo lớn nhỏ ở Nam Thái Bình Dương với dân số trên 200.000 người. Khu vực này đang bị đe dọa nghiêm trọng do mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu.

Thành phố nổi là giải pháp khá hữu hiệu để đối phó với hiện tượng mực nước biển dâng. Nguồn: Perierga.gr

Tổ chức phi lợi nhuận Seasteading còn cho biết những thành phố nổi có thể là thử nghiệm cho những ý tưởng mới như các dịch vụ  chăm sóc người nghèo, chữa bệnh, làm sạch không khí, cải thiện môi trường sống.

Không chỉ là nơi ở, thành phố nổi còn có thể là nơi phát triển các ý tưởng mới về dịch vụ xã hội. Nguồn: Rejtélyek szigete

Các dự thảo mới sẽ được đưa ra trong năm 2018 tới đây và dự kiến sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2019. Những hòn đảo nổi sẽ bao gồm các trang trại nuôi trồng thủy sản, các cơ sở y tế, nghiên cứu y học và các nhà máy năng lượng sạch bền vững. Điều kiện sống ở đây sẽ không kém bất cứ thành phố hiện đại nào hiện nay trên thế giới.

Nguồn: Metro

Tổ chức phi lợi nhuận Seasteading dự kiến sẽ huy động được khoảng 60 triệu USD để xây dựng hàng chục tòa nhà vào năm 2020. Họ cho biết hệ thống chính trị ở các nước hiện nay không ổn định. Người dân phải chịu tác động quá nhiều vào các thủ tục, luật lệ của chính phủ.

Nguồn: Diaforetiko

Những thành phố nổi đầu tiên sẽ được xây dựng trên một mạng liên kết gồm 11 hãy hình chữ nhật và 5 mặt ghép. Một báo cáo về tính khả thi của công ty kỹ thuật Deltasync của Hà Lan cho biết, các hình vuông và hình cầu sẽ có chiều dài khoảng 50 mét, chiều cao khoảng 50 mét đảm bảo che chở và bảo vệ người dân ở các tòa nhà.

Nguồn: Pinterest

Báo cáo khả thi này đã ủng hộ ý tưởng mới về thành phố nổi. Chi phí nền tảng của thành phố khoảng dưới 15 triệu USD. Nó sẽ hoạt động với giá cả tương tự như nhà đất của các thành phố đắt đỏ trên thế giới như London và New York. Được biết thành phố nổi đầu tiên dự kiến có chi phí xây dựng là 167 triệu USD.

Nguồn: Jang

Những hình ảnh của dự án rõ ràng là quá ấn tượng,  mục đích của nó cũng rất tuyệt vời và phù hợp với tâm lý con người. Hình ảnh về những thành phố nổi trên biển dường như chỉ xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích hoặc phim khoa học viễn tưởng nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng các thành phố nổi này hoàn toàn có khả năng được xây dựng được.  Khi đó con người sẽ có nhiều lựa chọn hơn để sống và đặc biệt họ hoàn toàn phi chính trị. Đây quả là một dự án đầy tham vọng và sáng tạo.

Sơn Tùng