Siêu trăng xuất hiện vào ngày 1/1/2018 vừa qua được cho là siêu trăng lớn nhất và sáng nhất trong năm nay.

Đầu năm mới người dân toàn thế giới được chiêm ngưỡng hình ảnh siêu trăng lớn nhất và sáng nhất từ trước tới nay. Hiện tượng này được gọi là “trăng sói” vì đây là thời điểm những đàn sói đói tru lên ngoài trại của những bộ lạc da đỏ tại Mỹ.

Ngày trăng tròn đầu năm 2018 trùng với thời điểm hiện tượng siêu trăng diễn ra khi Mặt Trăng di chuyển đến điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo.

Theo Daily Mail, siêu trăng cuối cùng của năm 2017 và đầu tiên của 2018 xuất hiện sáng hơn 30% và lớn hơn 14% so với thông thường. Khoảng cách từ Mặt Trăng này đến Trái Đất rơi vào khoảng hơn 3,5 triệu km.

Theo dự kiến, lần siêu trăng tiếp theo là vào 31/1, dự đoán là hiện tượng đặc sắc nhất trong cả 3 lần.

Dưới đây là một số hình ảnh “trăng sói” trên thế giới:

Siêu trăng đạt đỉnh đêm 1/1, rạng sáng 2/1/2018 được coi là siêu trăng lớn và sáng nhất năm. (Ảnh: Debate)
Siêu trăng xuất hiện ở Pieta, Malta ngày 1/1/2018. (Ảnh: www.almdrsa.com)
Siêu trăng xuất hiện ở nhà thờ St Paul, Anh. (Ảnh: VietnamPlus)
Siêu trăng xuất hiện phía trên Blackhouse Woods, Berkshire. (Ảnh: Pinterest)
Hiện tượng còn được gọi là “Trăng sói” vì được cho là thời điểm sói ra khỏi hang cất tiếng tru. (Ảnh: Kienthuc)
Đây là lần siêu trăng thứ 2 trong chuỗi 3 siêu trăng. (Ảnh: The Sun)
Siêu trăng tiếp theo sẽ xảy ra vào 31/1/2018. (Ảnh: Fakty – Interia)

Video: “Trăng sói” đầu năm 2018 xuất hiện mờ ảo sau đám mây

Sơn Tùng