Siêu máy tính Summit to bằng 2 sân tennis và nặng gần bằng một chiếc máy bay thương mại có gì khác so với tưởng tượng của chúng ta?

Summit do IBM xây dựng theo đơn đặt hàng của Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge thuộc Bộ Năng lượng Mỹ. Dự án tiêu tốn khoảng 200 triệu USD nhưng giúp Mỹ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia sở hữu siêu máy tính mạnh nhất thế giới sau 5 năm bị Trung Quốc dẫn trước.

Siêu máy tính Summit có tốc độ xử lý lên tới 200 petaflops (khoảng 200 triệu tỷ phép tính mỗi giây). Như tờ New York Times đã chỉ ra rằng, ngay cả khi một người hoàn thành một phương trình mỗi giây, người đó sẽ phải sống trong 6,3 tỷ năm để hoàn thành số lượng phương trình mà Summit có khả năng xử lý chỉ trong tích tắc.

IBM cho biết siêu máy tính Summit nặng 340 tấn và to tương đương 2 sân tennis. Chỉ riêng mạng lưới cáp quang truyền tải thông tin nội bộ đã dài tới 300 km. Nó tiêu thụ điện năng đủ để thắp sáng cho hơn 8.000 hộ dân ở Mỹ và cần tới 15.000 lít nước để làm mát.

Dưới đây là một số hình ảnh chụp siêu máy tính này

Ngọc Hải

Từ Khóa: