Trong một bài viết mới đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín Nature, Google vừa tuyên bố mình đã đạt được ưu thế lượng tử. Máy tính lượng tử của họ chỉ mất 200 giây để giải xong bài toán mà siêu máy tính mạnh nhất thế giới thuộc sở hữu của IBM phải mất 10.000 năm mới xong, theo The Verge.

Google tuyên bố mình đã đạt được ‘Ưu thế Lượng tử’, thế chỗ gã khổng lồ IBM
Thiết bị Google sử dụng để làm mát và kiểm soát bộ vi xử lý lượng tử Sycamore. Bản thân bộ xử lý nằm ở phía dưới cùng thiết bị và không hiển thị trong ảnh này (ảnh: Google).

Trong thông báo của mình, Google tuyên bố bộ xử lý Sycamore 54 qubit của họ có khả năng thực hiện một phép tính mà siêu máy tính mạnh nhất thế giới của IBM sẽ phải mất đến 10.000 năm, trong khi họ chỉ mất đến 200 giây. Điều đó có nghĩa là việc tính toán, bao gồm việc kiến tạo các số ngẫu nhiên, về cơ bản là không thể trên một máy tính phi lượng tử truyền thống.

Google tuyên bố mình đã đạt được ‘Ưu thế Lượng tử’, thế chỗ gã khổng lồ IBM
Thiết bị Google sử dụng để làm mát và kiểm soát bộ vi xử lý lượng tử Sycamore. Bản thân bộ xử lý nằm ở phía dưới cùng thiết bị và không hiển thị trong ảnh này (ảnh: Google).

IBM, công ty sở hữu chiếc siêu máy tính mà Google tuyên bố đánh bại, đã nhanh chóng lên tiếng phản bác tuyên bố này của gã khổng lồ thung lũng Silicon. Trong một bài đăng trên blog hôm thứ 2 vừa rồi, IBM nói rằng tác vụ tương tự có thể được thực hiện trên một hệ thống máy tính cổ điển của hãng chỉ trong vòng vỏn vẹn 2,5 ngày, thay vì 10.000 năm như Google tuyên bố trước đó. IBM cho biết Google “đã thất bại trong việc tính toán chính xác và đầy đủ bộ lưu trữ đĩa dồi dào” khi ước tính thời gian siêu máy tính truyền thống của hãng cần để thực hiện tác vụ.

Google tuyên bố mình đã đạt được ‘Ưu thế Lượng tử’, thế chỗ gã khổng lồ IBM
Bộ vi xử lý lượng tử Sycamore của Google, nhân tố đứng sau bước đột phá này (ảnh: Google).

Bất chấp những nỗ lực hạ thấp thành quả của Google của IBM, nhiều người trong cộng đồng nghiên cứu đã hoan nghênh thành tựu mới này, một số nhà khoa học đã ví thành quả đột phá của Google ngang hàng với chuyến máy bay đầu tiên trên thế giới của anh em nhà Wright vào năm 1903. Chúng ta vẫn còn phải chờ nhiều năm nữa mới có thể có chiếc máy tính lượng tử đầu tiên hữu ích trong việc giải quyết các tác vụ thực tế, nhưng những phát hiện của Google cuối cùng có thể đã cung cấp bằng chứng cho thấy một tương lai như vậy đang dần bắt đầu.