Akademik Lomonosov là nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga vừa được kéo ra khơi để đưa vào vị trí hoạt động. Cộng đồng quốc tế và người dân tỏ ra lo ngại về tính an toàn của nhà máy điện trên biển này.

Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga
Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga

Cuối tuần trước, nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga Akademik Lomonosov đã được kéo ra biển để bắt đầu hành trình từ St Petersburg tới Murmansk, nơi nó sẽ được neo giữ, nạp nhiên liệu hạt nhân và hoạt động trong năm 2019.

Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga
Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga

Sự xuất hiện của dự án này đã gây ra phản ứng mạnh đối với các tổ chức quốc tế và người dân địa phương. Tổ chức Hòa bình xanh đã nói đây là một “cơn ác mộng nổi” và có thể trở thành một “Chernobyl trên mặt nước”. Thậm chí người ta còn gọi nó là “Titanic Hạt nhân”.

Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga
Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga

Rosatom, công ty năng lượng hạt nhân của Nga – chủ đầu tư dự án, đã chấn an dư luận rằng nhà máy điện nổi này an toàn và đã được chuẩn bị tốt cho bất kỳ thảm họa tiềm tàng nào như bão, động đất sóng thần. Nó cũng đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của IAEA.

Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga
Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga

Về thông số kỹ thuật, Akademik Lomonosov có hai khối lò phản ứng KLT-40S được thiết kế ban đầu cho tàu phá băng trong thập niên 1990. Nhà máy nổi có công suất phát điện 70 MW và tạo ra nhiệt lượng là 50Gcal/h trong chế độ hoạt động bình thường. Nó đủ khả năng cung cấp điện cho 100.000 người dân trong khu vực lân cận.

Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga
Lo ngại về nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của Nga

TXL

Từ Khóa: