Tai nghe Apple xuất hiện cùng rất nhiều cầu thủ, trong đó có cả những siêu sao hàng đầu tại kỳ World Cup 2018. Ấy thế mà Apple chẳng tốn 1 xu tiền quảng cáo.

Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018.

Các doanh nghiệp phải trả những khoản tiền tài trợ rất cao cho ban tổ chức World Cup 2018 để được họ quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp mình. Chẳng hạn như trường hợp của Vivo, hãng điện thoại này phải trả tới 450 triệu đô-la Mỹ để 4 chữ “Vivo” được được xuất hiện trên bảng quảng cáo trong sân, vé vào cửa, trên phông nền các buổi họp báo và tại các khu vực quảng cáo khác.

Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018

Ấy vậy mà có những doanh nghiệp cứ ung dung ngồi mát ăn bát vàng, chẳng phải làm gì, cũng chẳng cần chi tiền vẫn quảng bá được thương hiệu và sản phẩm. Đó chính là ông lớn làng công nghệ Apple.

Nếu bạn thường xuyên đọc báo, theo dõi hình ảnh các cầu thủ những lúc di chuyển, khi ra sân tập luyện, hay trước khi vào sân thi đấu, chắc chắn sẽ không ít lần bạn bắt gặp họ xuất hiện cùng những chiếc tai nghe AirPods, tai nghe Beats (một thương hiệu thuộc sở hữu của Apple).

Dưới đây là một vài hình ảnh như vậy:

Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Cristiano Ronaldo có vẻ thích đeo bông tai hơn nhưng đồng đội Beto thì chọn AirPods.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Các cầu thủ Argentina đeo cả AirPods lẫn tai nghe Beats.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Thủ môn người Mexico – Guillermo Ochoa khi đặt chân đến Nga.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Đồng đội Javier Hernandez cũng sở hữu tai nghe AirPods tương tự.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Tiền vệ người Đức – Julian Draxler cũng xuống máy bay với tai nghe của Apple.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Jesse Lingard của ĐT Anh đến sân tập trước trận đấu bán kết với Bỉ.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Kyle Walker và Danny Welbeck cũng thế.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Marcus Rashford thích đeo tai nghe Beats hơn nhưng dù sao thì nó cũng là hàng Apple.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Willian thích kiểu tai nghe có dây Apple.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Tiền đạo người Bỉ – Romelu Lukaku với tai nghe Beats.
Không chi tiền quảng cáo, tai nghe Apple vẫn là sản phẩm công nghệ nổi bật nhất World Cup 2018
Harry Kane cầm trong tay chiếc Apple iPhone.

Ban tổ chức World Cup 2018 có ra quy định nghiêm ngặt không cho phép cầu thủ tiếp thị sản phẩm riêng với nhãn hàng nếu nhãn hàng đó không phải là nhà tài trợ chính thức của giải đấu. Chính vì thế một số sản phẩm mà các cầu thủ sử dụng bị che logo đi. Mặc dù vậy, cả tai nghe AirPods và Beats của Apple đều dễ dàng nhận ra, đặc biệt là cặp tai nghe AirPods thì khỏi phải nói, tuy nhỏ bé nhưng không thể lẫn vào đâu được.

Suti