Việt Nam đã đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng điện thoại sang Trung Quốc trong 11 tháng đầu năm với giá trị tăng tới 4,6 lần. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này vẫn chưa bằng lượng điện thoại nhập khẩu từ chiều ngược lại.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hiện nay là điện thoại các loại và linh kiện đạt kim ngạch xuất khẩu 36,79 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2017, tăng 29,7% so với con số 28,36 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong 10 tháng 2017, điện thoại đứng đầu. (Nguồn: Tổng cục Hải quan)

Trung Quốc đã vượt qua hàng loạt các thị trường truyền thống như Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE), Hàn Quốc và Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn đối với mặt hàng này của Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm, xuất khẩu điện thoại và linh kiện sang Trung Quốc đạt 3,94 tỷ USD, tăng tới 458% so với mức chỉ 706 triệu USD của cùng kỳ năm 2016.

Với con số trên, Trung Quốc giờ đã vượt qua nhiều thị trường nhập khẩu điện thoại lớn từ Việt Nam như UAE (với kim ngạch đạt 3,43 tỷ USD trong 10 tháng), Hàn Quốc (đạt 3,28 tỷ USD), Mỹ (đạt 3,22 tỷ USD), và chỉ kém thị trường lớn EU khi xuất khẩu sang khối 28 quốc gia này đạt 10,32 tỷ USD.

Trung Quốc trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất. (Ảnh: NCĐT)

Tính bình quân, mỗi ngày xuất khẩu điện thoại của Việt Nam sang Trung Quốc đạt khoảng 295 tỷ đồng.

Tuy vậy, giá trị xuất khẩu mới chỉ bằng gần 2/3 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện từ Trung Quốc.

Số liệu cho thấy tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam trong 10 tháng đạt 12,76 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Trung Quốc chiếm hơn 1 nửa khi đạt giá trị 6,64 tỷ USD, tăng 35%.

Một thị trường khác mà Việt Nam nhập khẩu nhiều khác là Hàn Quốc cũng nhận giá trị nhập khẩu đạt 4,97 tỷ USD, tăng 63,7% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, từ một mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc chưa mấy tên tuổi trong các năm trước đây, điện thoại hiện nay đã vươn lên trở thành ngành hàng xuất khẩu lớn thứ 2 sang thị trường láng giềng này chỉ sau nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện (đạt 5,38 tỷ USD).

Ngoài Trung Quốc, Áo cũng là một thị trường ghi nhận giá trị nhập khẩu điện thoại từ Việt Nam tăng vọt. Xuất khẩu sang thị trường này đạt mức 2,72 tỷ USD trong 10 tháng, tăng thêm tới hơn 1 tỷ USD.

Minh Tuệ