TIN TỐT ĐẸP ngày 11/8 xin gửi tới quý độc giả bản tin ‘CSGT ở Đắk Nông đưa sản phụ đẻ rơi bên đường đến bệnh viện trong đêm’.

Ngày 10/8, Đại úy Trần Nho Công, Đội CSGT công an huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết trên Báo Giao Thông, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7/8, tổ tuần tra đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường xã Đắk Drô – xã Nâm Nung thì phát hiện sản phụ Đặng Mùi Diết (dân tộc Dao, sinh năm 1988, trú thôn Tân Lập, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô) trở dạ và đẻ con bên lề đường.

Báo Dân Trí đưa tin, do trời tối, khu vực trên lại ít người qua lại nên lúc sản phụ sinh con chỉ có chồng bên cạnh. Thấy vậy, tổ tuần tra đã dùng ô tô đưa mẹ con sản phụ đến bệnh viện cấp cứu.

Sản phụ và em bé hiện đã được chuyển về khoa Sản, Bệnh viện đa khoa huyện Krông Nô để chăm sóc. Chị Diết có thai lần 2 với vết mổ cũ 2 năm.

Trước đó, 9 giờ 30 phút, ngày 25/6, khi đang điều tiết giao thông trên đường, 2 CSGT ở TP. HCM nghe tiếng một phụ nữ khoảng 30 tuổi đi xe máy la lớn: “Cứu con em, cứu con em”. Khi lại gần, 2 người này thấy em bé ngồi phía trước xe người phụ nữ có biểu hiện kiệt sức. Ngay lập tức, 2 anh đã lên xe đặc chủng hú còi, mở đường để đưa em bé đi cấp cứu.

CSGT ở Đắk Nông đưa sản phụ đẻ rơi bên đường đến bệnh viện trong đêm
CSGT dùng xe đặc chủng chở em bé 14 tháng tuổi đi cấp cứu. (Ảnh: Người Lao Động)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

Đại Kỷ Nguyên News