Hiện, ngoài khơi Philippines xuất hiện cơn bão mạnh, tên quốc tế là Lan. Sức gió mạnh đã hút vùng áp thấp nhiệt đới ra khỏi khu vực Biển Đông. Các tỉnh ở Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa lớn trong vài ngày.

Theo Cơ quan Dự báo Khí tượng Hong Kong, chiều ngày 19/10, ngoài khơi Philippines xuất hiện cơn bão mạnh, tên gọi quốc tế là Lan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt 130 km/h. Cơn bão này đã hút vùng áp thấp nhiệt đới ngược ra khỏi khu vực Biển Đông.

Theo đó, bão Lan sẽ tăng cấp trở nên rất mạnh và nhắm về phía nam Nhật Bản trong vài ngày tới.

Cơn bão Lan và vùng áp thấp nhiệt đới đang ở ngoài khơi Philippines. Ảnh: Tropical Storm Risk.

Cơ quan dự báo cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa vừa đến mưa lớn. Tổng lượng mưa phổ biến đạt 40-70 mm, có nơi đạt trên 100 mm. Từ ngày 20/10, mưa sẽ giảm nhanh.

Trước đó vào sáng 19/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 350 km về phía đông bắc.

Khôi Minh