Tổ chức nhân quyền quốc tế “Safeguard Defenders” vừa công bố một báo cáo mới, tổng hợp phỏng vấn tám cựu nhân viên nước ngoài từng làm việc tại kênh truyền hình đối ngoại CGTN của Trung Quốc trong giai đoạn 2022-2023. Báo cáo đã phơi bày chi tiết cơ chế kiểm duyệt tin tức gắt gao nhằm phục vụ chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ.
Mặc dù CGTN luôn tuyên bố tuân thủ nguyên tắc báo chí khách quan, cân bằng và đa chiều, thực tế hoạt động của kênh truyền hình này lại hoàn toàn phục vụ cho chỉ thị “báo chí mang họ Đảng” do lãnh đạo Tập Cận Bình đề ra từ năm 2016. Theo đó, mọi cơ quan truyền thông thuộc sở hữu nhà nước đều phải phục vụ cho ý chí và bảo vệ thẩm quyền của ĐCSTQ.
Các nhân viên nước ngoài làm việc tại đây cho biết họ bị ép buộc biên tập các đoạn video ép buộc thú tội trên truyền hình của các nhân vật bị bắt giữ. Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và dàn dựng trái pháp luật, họ vẫn phải thực hiện theo lệnh trực tiếp từ cấp quản lý. Bên cạnh đó, phần lớn danh mục tin tức phải ưu tiên phát sóng các nội dung về lãnh đạo Tập Cận Bình và các báo cáo định hướng tích cực về tình hình Tân Cương, bất chấp giá trị tin tức hay sự quan tâm của khán giả quốc tế.
Báo cáo cũng chỉ ra cơ chế kiểm soát hai lớp tại phòng tin tức của CGTN, kết hợp giữa kiểm duyệt từ phía quản lý và sự tự kiểm duyệt của nhân viên. Phát thanh viên bị cấm tuyệt đối việc nói ngoài kịch bản hay tự ý thay đổi thứ tự câu hỏi. Mọi bản tin do biên tập viên nước ngoài chỉnh sửa đều phải thông qua bước phê duyệt cuối cùng của một cố vấn người Trung Quốc.
Theo xếp hạng của tổ chức Ký giả Không Biên giới năm 2026, Trung Quốc đứng thứ 178 trên tổng số 180 quốc gia về tự do báo chí, đồng thời là quốc gia giam giữ nhiều nhà báo nhất trên thế giới. Các chuyên gia nhận định CGTN không phải là một cơ quan tin tức độc lập mà là công cụ tuyên truyền đối ngoại nhằm kiểm soát luồng thông tin và định hướng dư luận toàn cầu.
Theo Vision Times.