15 phụ nữ ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đi làm nương rẫy không thể qua sông trở về do nước dâng cao, đành nhịn đói hai ngày. 

Chiều 7/11, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết, đã đưa 15 người dân mắc kẹt trên nương rẫy qua sông Đắk Mi an toàn, theo VnExpress.

5 ngày trước, 15 phụ nữ thôn Lao Đu, xã Phước Xuân đi làm thuê bên kia sông. Lúc về thì thủy điện xả lũ, nước chảy siết không thể đi qua.

Họ tìm lán trại của người dân trên nương rẫy ở. Thức ăn mang theo đến ngày thứ ba hết, mọi người đành nhịn đói. Nhiều ngày không thấy họ về, người nhà đã thông báo cho chính quyền.

“Sáng nay, chúng tôi yêu cầu nhà máy thủy điện Đắk Mi 4 dừng xả lũ để lực lượng tìm kiếm lái thuyền qua sông”, ông Hà nói và thông tin, sau hai giờ thủy điện ngừng xả, nước rút xuống đã đưa những người gặp nạn qua sông an toàn.

Được biết, từ ngày 3 đến 6/11, tại Quảng Nam mưa rất to, trung bình 400mm, có nơi như Trà My 1.140mm, Phước Sơn 720mm, Tiên Phước 660mm…

Mực lũ năm nay bằng đợt lũ lịch sử năm 2009. Rất nhiều huyện thị bị ngập sâu, buộc địa phương phải sơ tán hơn 4.800 hộ với 10.620 nhân khẩu.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 11 người chết và 13 người mất tích, trong đó 20 người do sạt lở đất, còn lại là lũ cuốn. Các quốc lộ 40B, 14B, 14D, 14E, 40B và 24C bị sạt 42 vị trí, với tổng khối lượng hơn 10.000m3.

Bờ biển Cửa Đại sạt lở gần 1.100m, tràn xả lũ hồ chứa Nước Rôn (Bắc Trà My) bị sạt. Ước tính thiệt hại ban đầu 250 tỷ đồng.

Khôi Minh