Sau màn khai hội pháo hoa Quốc tế DIFF 2018, gần 130 công nhân vệ sinh môi trường cặm cụi thu dọn lượng rác khổng lồ mà người dân và du khách để lại. Năm nay, chung tay với các công nhân còn có nhiều bạn trẻ nán lại dọn sạch rác, trả lại vẻ đẹp cho đường phố Đà Nẵng.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Gần 130 công nhân dọn dẹp xuyên đêm sau lễ khai mạc DIFF 2018. (Ảnh: Tiền Phong Online)

Theo Tiền Phong Online, tối 30/4, khoảng 130 công nhân được huy động nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau lễ hội. Số lượng lớn công nhân được phân công tập trung ở khu vực bắn pháo hoa và khán đài A, B tại đường Trần Hưng Đạo.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Gần 130 công nhân dọn dẹp ‘xuyên đêm’ sau lễ khai mạc DIFF 2018

Trước đó, chiều cùng ngày, nhiều người dân và du khách đã mang theo đồ ăn, nước uống, tấm trải tới các địa điểm để chuẩn bị xem pháo hoa. Màn hội kết thúc, khu vực được nhiều người lựa chọn ngồi xem pháo hoa như đường Trần Hưng Đạo, Như Nguyệt, bờ sông ven đường Bạch Đằng, cầu Rồng, cầu Sông Hàn… đầy rác thải.

Khu vực khán đài với 17 nghìn chỗ ngồi, nằm rải rác khắp nơi là túi ni lông, bánh mì, chai nhựa, lon nước, quạt giấy, vé…

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Các khán đài ngập rác sau khi du khách ra về. (Ảnh: VOV)

Ngay sau khi khán giả ra về, các tình nguyện viên của BTC Lễ hội cùng với các công nhân vệ sinh môi trường phải túc trực để tiếp tục dọn dẹp.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
BTC Lễ hội cùng với các công nhân vệ sinh môi trường phải túc trực để tiếp tục dọn dẹp. (Ảnh: Tiền Phong Online)
Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Việc thu gom rác sau khi đêm khai mạc kết thúc sẽ được tổ chức khẩn trương. (Ảnh: Tiền Phong Online)

Theo Tuổi Trẻ, khác với hình ảnh đường phố ngập rác sau cuộc thi triển pháo hoa như mọi năm, năm nay khu vực diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 gần như được trả về nguyên trạng ngay sau khi các màn trình diễn kết thúc nhờ đông đảo bạn trẻ tham gia dọn rác cùng lực lượng môi trường.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Nhiều bạn trẻ không ngại bẩn đã dọn sạch rác trước khi về. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Hành động của nhiều bạn trẻ nhận được sụ tán dương của người Đà Nẵng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Không chỉ có những người đang sinh sống ở Đà Nẵng, du khách Hoàng Thị Dung và người bạn của mình đến từ Hà Nội đã tự dọn rác của mình và rác xung quanh chỗ ngồi. Dung bảo rằng đó là việc mà mọi người nên làm, không có gì đáng nói cả.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Nhiều du khách cũng chung tay cùng các công nhân.

Theo Pháp Luật Online, để phục vụ hoạt động suốt 2 tháng lễ hội diễn ra, công ty Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã lắp đặt gần 80 thùng rác cỡ lớn và thu gom hàng ngày tại khu vực khán đài và điểm bắn pháo hoa. Ngoài ra, 72 nhà vệ sinh cũng được lắp đặt tại cảng sông Hàn. khu vực cầu Rồng, cầu Thuận Phước.

Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Thùng rác được tăng cường để thu gom rác trong các đêm thi pháo hoa. (Ảnh: Pháp Luật Online)
Công nhân môi trường không đơn độc trong đêm khai hội pháo hoa Đà Nẵng
Công tác phối hợp với các lực lượng địa phương tuyên truyền về việc xả rác đúng nơi quy định cũng được quan tâm. (Ảnh: Pháp Luật Online)

Việc thu gom rác sau khi đêm khai mạc kết thúc được tổ chức khẩn trương. Đến khoảng 5 giờ sáng, đường phố đã sạch đẹp như thường lệ, tiếp tục phục vụ các hoạt động của mọi người.

Theo Tuổi Trẻ, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 kéo dài trong hai tháng, tới 30/6/2018, với sự tham dự của 8 đội thi Việt Nam, Ba Lan, Pháp, Mỹ, Ý, Hồng Kông, Thụy Điển và Bồ Đào Nha.

Tối qua (30/4), tại sân khấu nổi bên bờ sông Hàn, Tp. Đà Nẵng đã diễn ra chương trình khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2018 với sự trình diễn của đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) và Ba Lan.

Với chủ đề “Huyền thoại những cây cầu”, lễ hội bao gồm chuỗi 5 đêm thi với 5 chủ đề riêng lần lượt là Tình yêu, Thời gian, Hạnh phúc, Khát vọng và Hữu nghị. Hai đội thi xuất sắc nhất trong số 8 đội dự thi sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn tại đêm chung kết và trao giải Nhất – Nhì, diễn ra vào đêm 30/6.

Năm nay, đồng hành cùng các đêm thi pháo hoa sẽ là hàng loạt các sự kiện, chương trình biểu diễn nghệ thuật khiến đường phố, các điểm vui chơi công cộng của Đà Nẵng sôi động và tưng bừng suốt hai tháng diễn ra lễ hội.

Thanh Thanh