Một sự tôn trọng sâu sắc đối với Uruguay là lý do tiền đạo Antoine Griezmann không ăn mừng pha lập công của mình cho đội tuyển Pháp trong trận đấu đầu tiên tại vòng tứ kết World Cup 2018 diễn ra vào 21h, ngày 6/7 (giờ Việt Nam).

Trong hiệp 1, cầu thủ 27 tuổi này đã thực hiện pha đá phạt để Raphael Varane đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên cho “những chú gà trống Gaulouis”. Sau đó, đích thân Griezmann đã nâng tỷ số lên 2-0 sau sai lầm của thủ thành Muslera.

Cầu thủ thuộc CLB Atletico Madrid đã nói nhiều lần về tình cảm của mình dành cho Uruguay. Khi bước chân vào thi đấu chuyên nghiệp (bắt đầu từ CLB Real Sociedad), Griezmann được dẫn dắt bởi người thày đầu tiên là HLV người Uruguay, Martin Lasarte. Hơn nữa, anh cũng nhờ Diego Godin, một đồng đội ở CLB Atletico Madrid, cũng là người Uruguay là cha đỡ đầu cho con gái của mình.

Tiền đạo người Pháp nói: “Tôi không ăn mừng vì khi tôi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, tôi được một người Uruguay chỉ bảo cho những điều tốt và xấu trong bóng đá và tôi rất tôn trọng Uruguay.

“Tôi cũng đang chơi với bạn bè, nên tôi nghĩ rất bình thường khi không ăn mừng”, Griezmann nói.“Họ là một đội bóng mạnh mẽ, như Atletico Madrid vậy. Mọi người đều cố gắng phòng thủ và tấn công. Đó là điều tôi thấy từ ngày này qua ngày khác và tôi yêu Uruguay cũng như văn hóa Uruguay, vì vậy tôi có rất nhiều sự tôn trọng đối với họ”.

Trái ngược với sự ủng hộ của đa phần CĐV Uruguay, cầu thủ Suarez không để tâm đến hành động này của Griezman vì cho rằng vai trò của anh ấy là đánh bại đối thủ.

“Cậu ấy không phải người Uruguay, mà là người Pháp và cậu ấy đã ghi một bàn thắng,” ngôi sao Barcelona nói với các phóng viên. “Griezmann không biết phải làm gì để thành công trong bóng đá. Cậu ta sẽ có phong tục của mình và cách nói chuyện của người Uruguay, nhưng chúng tôi cảm thấy khác biệt”.

Suarez cho rằng sự vắng mặt của Edinson Cavani là một phần khiến dẫn tới kết quả trận đấu.

Thủ thành Uruguay Muslera đã mắc sai lầm ở phút thứ 61 giúp Pháp chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2018. Tuy nhiên, HLV trưởng Oscar Tabárez và đội trưởng tuyển Uruguay Godin không đổ lỗi cho Muslera và nhấn mạnh rằng “anh ấy là 1 thủ môn tuyệt vời, tất cả chúng ta đều mắc sai lầm. Trong những trận đấu khác, Muslera cũng đã cứu những sai lầm của đồng đội”.

Trả lời trước báo giới, Griezmann nói thêm: “Chúng tôi là một đội bóng có thể làm loại bỏ bất cứ sự phòng thủ nào. Chúng tôi phải tiếp tục cố gắng và khi tập trung vào lối chơi của mình, chúng tôi có nhiều cơ hội chiến thắng hơn”.

Tiền đạo này cho rằng, họ có những người biết điều khiển trận đấu ví dụ như khi anh có bóng, sẽ nỗ lực đưa nó đến đúng vị trí mình muốn.

Sau chiến thắng trước Uruguay, Pháp sẽ gặp Bỉ trong vòng bán kết, sau khi nước này đánh bại Brazil với tỷ số 2-1.

Bạch Dương

Từ Khóa: