Tại hiện trường, căn biệt thự số 13, đường Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt cháy rụi, lửa bốc lan sang nhà bên cạnh.

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 19h30 tối nay (12/3). Tính đến 21h30, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy 5 thi thể.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại biệt thự cổ Đà Lạt khiến 5 người chết
Xe cứu hỏa đến hiện trường. (Ảnh: Người Lao Động)

Trong đó, 4 người được xác định cùng trong một gia đình, gồm ông Nguyễn Văn Thăng (sinh năm 1976), vợ là bà Nguyễn Thị Hòa (sinh năm 1974) cùng hai người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi). Một người tử vong khác chưa xác định được danh tính nghi là người thân ông Thăng đến thăm nhà.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại biệt thự cổ Đà Lạt khiến 5 người chết
Người dân tập trung bên đường theo dõi cứu hỏa. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo báo Công an TP. HCM, do nhà cũ, vật liệu dễ cháy, vào mùa hanh khô, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, nhanh chóng bao trùm cả 2 căn nhà. Nhiều người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh nhưng vì lửa lớn, khó có thể ứng cứu.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại biệt thự cổ Đà Lạt khiến 5 người chết
Vị trí cháy vừa được dập. (Ảnh: Người Lao Động)

Khu biệt thự số 13 Trần Hưng Đạo, TP. Đà Lạt hiện có hơn 10 hộ gia đình đang sống. Đây là biệt thự của Nhà nước, người dân sử dụng sau năm 1975, hiện tại đã hư hỏng nhiều do người dân cơi nới để sử dụng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại biệt thự cổ Đà Lạt khiến 5 người chết
Ngọn lửa được khống chế sau hơn 30 phút. (Ảnh: Zing)

Thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều người đã kịp thoát ra khỏi đám cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại biệt thự cổ Đà Lạt khiến 5 người chết
Các nạn nhân được chuyển ra ngoài. (Ảnh: Zing)
Xe cấp cứu tham gia cứu hộ. (Ảnh: SGGP)

Một trong nhiều người chạy thoát khỏi đám cháy là vợ chồng chị Nhất (ở dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo) vẫn đang bàng hoàng cho biết, khi đang chuẩn bị dọn cơm thì thấy khói nghi ngút bốc lên liền hô hoán mọi người.

Ra đến ngoài an toàn, chị Nhất vẫn bần thần cũng không biết nhà bên có ai bị kẹt lại không.

Thế Tam (TH)