Các cầu thủ trong trận cầu Anh – Tunisa, thuộc vòng bảng World Cup 2018, hôm thứ Hai (18/6) đã gặp phải điều kiện thi đấu bất thường khi hàng đàn côn trùng “tấn công” sân vận động Volgograd Arena.

Bầy côn trùng này bắt nguồn từ sông Volgograd, một khu đầm lầy rộng, nằm gần sân vận động Volgograd Arena.

Hầu hết những loại côn trùng này là ruồi nên không đốt như muỗi. Tuy nhiên, chúng đã nhiều lần làm gián đoạn các sự kiện thể thao.

Máy quay của Fox Sports cho thấy, các cầu thủ đã dùng tay đập côn trùng trong suốt thời gian khởi động. Tuy nhiên, còn rất nhiều loại côn trùng khác ngoài ruồi như một số loại bướm đêm.

Những loại côn trùng này không gây quá nhiều phiền toái cho các cầu thủ đang chạy trên sân nhưng thủ môn sẽ bị khó chịu khi phải đứng trong một thời gian dài.

Mặc dù thành phố Volgpgrad đã phun thuốc, số lượng côn trùng vẫn không giảm đi. Theo BBC, các cầu thủ đội tuyển Anh đã phải sử dụng thuốc chống côn trùng trước khi trận đấu bắt đầu.

Bình luận viên đài BBC John Muray đã đưa ra một kế hoạch thú vị để những con côn trùng này không khiến ông sao nhãng.

“Kế hoạch của chúng tôi là lấy khăn từ khách sạn đặt trên đầu, nhưng tôi e rằng sẽ nuốt phải côn trùng trong khi đang bình luận,” Murray nói với BBC.

Trong trận đầu ra quân gặp Tunisa, Anh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Bạch Dương

Từ Khóa: