Để dọa bạn trai, một cô gái ở TP. HCM đã để lại vật dụng cá nhân, thư tuyệt mệnh trên cầu Sài Gòn rồi thản nhiên bắt xe ôm về nhà.

Báo Pháp Luật TP. HCM đưa tin, chiều 9/10, công an quận 2 (TP. HCM) nhận được tin báo của người dân về việc một cô gái để lại áo khoác, đôi dép, điện thoại cùng lá thư trên cầu Sài Gòn, nghi ngờ đã tự tử.

Theo TTXVN, khi lực lượng chức năng đường thủy đang tìm kiếm, đồng nghiệp của cô gái này đến xác nhận đồ đạc trên nhưng cho biết không có chuyện nhảy cầu. “Cô ấy làm vậy chỉ để doạ bạn trai vì hai người đang giận nhau”, một nhân chứng nói.

Theo người thân thì chị này sau khi bỏ đồ đạc đã đi bộ xuống chân cầu và đón xe ôm về nhà.

Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi, giao thông qua khu vực bị ùn tắc vào giờ cao điểm.

gian ban trai co gai dung hien truong nhay cau sai gon roi bat xe om ve nha
Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi, giao thông qua khu vực bị ùn tắc vào giờ cao điểm. (Ảnh: Báo Pháp Luật TP. HCM ​​​​​​)

Trước đó, ngày 25/6, chị N.T.T (52 tuổi, Đống Đa) đã trèo qua lan cầu Chương Dương (Hà Nội) dọa tự tử do bực tức chuyện gia đình. Sau hơn 2 giờ thương thuyết không thành, CSGT và tổ bảo vệ cầu đã sử dụng xe cứu hộ, đu dây, giải cứu người phụ nữ này.

gian ban trai co gai dung hien truong nhay cau sai gon roi bat xe om ve nha
Người phụ nữ ngồi bên mép cầu Chương Dương đòi tự tử. (Ảnh: Lao Động)

Hoa Liên (Tổng hợp)