Cựu HLV của CLB Zalamek, ông Abdel Rahim Mohamed đã qua đời ngay sau khi ĐT Ai Cập để thua Saudi Arabia ở trận hạ màn vòng đấu bảng World Cup 2018.

Thất bại toàn diện của thầy trò Hector Cuper tại Nga đã mang lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ xứ sở kim tự tháp.

Ông Abdel Rahim Mohamed, cựu HLV của CLB Zalamek, hiện đang là BLV của kênh truyền hình Nile Sports, đã lên cơn nhồi máu cơ tim khi theo dõi trận đấu Ai Cập để thua 1-2 trước Saudi Arabia (vào đêm 25/6).

Mặc dù đã được con trai cùng đồng nghiệp lập tức đưa tới bệnh viện, các bác sĩ đã nỗ lực hơn 30 phút để khôi phục nhịp tim nhưng ông đã không qua khỏi.

Đội nhà trắng tay về nước, BLV Ai Cập đau buồn đến mức đột tử
Abdel Rahim Mohamed từng là HLV CLB Zamalek Sporting nổi tiếng nhất Ai Cập. (Ảnh: Twitter RT).

Tại đài truyền hình quốc gia Ai Cập, Abdel Rahim Mohamed có nhiệm vụ phân tích các trận đấu bóng đá. Theo báo giới Ai Cập, vị chuyên gia này do rất thất vọng với trận thua của Ai Cập trước Saudi Arabia nên đã đột tử.

Sau khi thông tin về cái chết của ông được đăng tải trên báo chí, người hâm mộ cả nước vô cùng xót thương. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Hector Cuper cũng bày tỏ sự tiếc nuối về sự cố này. Ông hy vọng rằng thất bại của ĐTQG không phải là lý do chính dẫn tới cái chết của Mohamed.

Hạ Nguyên