Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 24/5 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Điều tra vụ án cán bộ ngoại giao Nga bị giật dây chuyền ở TP HCM

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án “cướp giật tài sản” xảy ra tại trung tâm TP. Nạn nhân là ông Dmitrii Alekseev (sinh năm 1967, quốc tịch liên Bang Nga, lưu trú Q.3), nhân viên ngoại giao Tổng lãnh sự quán liên bang Nga tại TP.HCM, theo Vietnamnet.

Trước đó, trưa 17/2, ông Dmitrii Alekseev cùng bạn đi bộ trên vỉa hè Hồ Xuân Hương về cơ quan làm việc tại đường Bà Huyện Thanh Quan (quận 3).

Ngay lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy Yamaha Luvias màu đen đã áp sát giật dây chuyền trên cổ của ông, theo Zing.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Được biết, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông Dmitrii Alekseev không kịp phản xạ và để mất tài sản vào tay tên cướp.

Tên cướp lao xe lên vỉa hè, áp sát giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev. (Ảnh: Cắt từ clip)

Sau khi sự việc xảy ra, ông Dmitrii Alekseev đến Công an trình báo và cung cấp dữ liệu camera an ninh của Tổng lãnh sự quán ghi lại diễn biến vụ việc.

Tuy nhiên, kẻ giật dây chuyền của ông Dmitrii Alekseev đeo khẩu trang, chạy xe Yamaha Luvias biển số giả 55N1-1530 gây khó khăn cho cơ quan điều tra nên chưa xác định được lai lịch của đối tượng, theo VnExpress

Sau hơn 2 tháng xảy ra vụ cướp, cảnh sát vẫn chưa tìm được nghi can gây án.

Chủ nhà trọ nào thu tiền điện giá cao sẽ bị xử phạt từ 7-10 triệu

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thông tin về chính sách giá điện đối với công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà để ở.

Theo đó, tại Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện đã quy định, trường hợp chủ nhà trọ đứng tên ký hợp đồng mua bán điện sẽ được cấp định mức hoặc áp 1 giá theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (nếu không xác định được số hộ).

Một dãy nhà trọ nhếch nhác cho công nhân ở quận Thủ Đức TP.HCM. (Ảnh: SGGP)

Cụ thể, cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Theo đó, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức.

Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 – 200 kWh: 1.858 đồng/kWh chưa bao gồm VAT) cho toàn bộ sản lượng điện.

Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do Công ty Điện lực phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung.

Như vậy, nếu tính cả thuế VAT thì giá điện mà người thuê nhà phải đóng sẽ không cao hơn 2.300 đồng/kWh. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ VnEconomy, mức thu tiền điện của các chủ nhà trọ tại Hà Nội hiện nay thường dao động từ 3.500 – 5.000 đồng/kWh, thậm chí còn cao hơn nữa.

Đối với những trường hợp vi phạm, tại điều 12 khoản 6 của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ đã quy định xử phạt từ 7 – 10 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ điện để phục vụ mục đích sinh hoạt.

Cá mập tấn công ở đảo Bạch Long Vĩ, một ngư dân nguy kịch

Ngày 23/5, đại diện Trung tâm Y tế (TTYT) quân dân y Bạch Long Vĩ cho biết, đơn vị vừa cấp cứu một ngư dân bị cá mập cắn với nhiều vết thương tại huyện đảo Bạch Long trong khi hành nghề trên biển, theo VTC News.

Ngư dân đó là thuyền viên Lê Chi (41 tuổi, Quảng Ngãi) trong khi gỡ lưới, bất ngờ bị cá mập tấn công 2 lần vào tay phải. Vết cắn sâu khiến nạn nhân bị sốc do mất máu, tay bị đứt động mạch chủ, theo báo CAND.

Nạn nhân Chi được cán bộ biên phòng đưa vào Trung tâm y tế trưa ngày 22/5. (Ảnh: VTV)

Qua thăm khám, anh Chi bị tổn thương vùng 1/3 giữa cánh tay, chiếm 2/3 chu vi cánh tay, nhiều máu cục, sâu sát xương, đứt khối cơ cánh tay trước và sau, đứt thần kinh quay, bó mạch thần kinh trụ…

Các bác sỹ đã phẫu thuật kẹp thắt nhánh động mạch đứt, khâu nối phục hồi gân cơ, thần kinh. Đến khoảng 14h, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, huyết áp 100/60 mmHg, động mạch quay phải đập yếu.

Được biết, đến sáng 23/5, cẳng tay và các ngón tay của bệnh nhân đã hồng trở lại nhưng vẫn còn sưng nề tại vết mổ. Dự kiến khoảng 10 ngày điều trị bệnh nhân có thể xuất viện.

Yêu cầu khởi tố vụ lật tàu SE19 chở 400 hành khách ở Thanh Hóa

Mới đây, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, những người bị thương đang được điều trị ở bệnh viện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) đã tạm ổn định. Hai người bị nặng đang được đưa ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để cấp cứu, theo Người Đưa Tin.

Ông Hùng cũng cho biết, ông đã yêu cầu lực lượng chức năng khởi tố vụ án để điều tra, sớm đưa ra được kết luận.

Thuế 0% cho nhiều mẫu xe sẽ về Việt Nam vào tháng 6

Theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN (AFTA) cho biết, từ đầu năm 2018, các mẫu xe được sản xuất trong khối ASEAN khi nhập khẩu về Việt Nam sẽ được hưởng thuế 0%, Bizlive đưa tin.

Mới đây, một số nguồn tin cho biết, sau Honda, đã có một số mẫu xe đáp ứng nghị định 116, trong tháng 6 tới hoặc tháng 7, Toyota, Mitsubishi, Ford và Suzuki cũng sẽ đáp ứng được các giấy tờ cần thiết của Nghị định.

Đại diện hãng Toyota xác nhận, dự kiến tháng 6/2018 sẽ có xe được đưa về Việt Nam. Tuy nhiên, hãng này lại không chia sẻ thông tin chi tiết là mẫu xe nào.

Một số đại lý cho biết, ngay trong cuối tháng 6, có thể họ sẽ nhận đặt cọc trở lại mẫu xe Fortuner còn lúc này vẫn chỉ hứa sẽ báo cho khách hàng nếu có xe để bán.

Có thông tin còn cho biết, mẫu bán tải Hilux cũng sẽ được nhập về ngay trong tháng 6.

Trong tuần trước, GM Việt Nam cũng đã xác nhận rằng trong thời gian tới, họ sẽ tập trung vào mẫu SUV Trailblazer.

Đây là mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vì thuế 0% nên mức giá cho phiên bản cao nhất chỉ hơn 1 tỷ đồng và phiên bản thấp nhất chưa tới 860 triệu đồng. Dự kiến mẫu xe này sẽ chính thức bán trong tháng 6.

Một số thông tin cho biết, cũng trong tháng 6, sẽ có cả Ford Ranger nhập khẩu từ Thái Lan nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận.

Tới những tháng tiếp theo, có thể sẽ có thêm Mitsubishi Xpander được nhập khẩu từ Indonesia và mẫu xe giá rẻ Toyota Wigo. 

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News