Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc khai thác quặng titan lậu tại Bình Thuận

Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Thuận kiểm tra, làm rõ thực trạng khai thác quặng titan lậu tại tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/7, theo Pháp Luật Tp.HCM.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, từ mấy năm nay tỉnh đã chỉ đạo dừng khai thác quặng titan. Tuy nhiên, việc khai thác titan lậu vẫn xảy ra. Có nhiều đại công trường khai thác quặng titan lậu hoạt động rầm rộ, gây thất thoát tài nguyên khoáng sản, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước ngầm, người dân bức xúc vì bị ảnh hưởng cuộc sống.

Chính phủ yêu cầu làm rõ việc khai thác quặng titan lậu tại Bình Thuận
Một điểm khai thác titan lậu tại Bình Thuận. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) nhiều lần phát phóng sự điều tra thực trạng khai thác quặng titan lậu tại tỉnh Bình Thuận.

Theo điều tra của VTV, việc khai thác, cấp phép khai thác khoảng sản titan ở tỉnh Bình Thuận không chỉ tác động nghiêm trọng đến môi trường mà còn chồng lấn với các dự án khác, gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế – xã hội chung của địa phương này.

TP. Nha Trang: Vỡ ống nước tạo hố tử thần rộng 20m2 trên Quốc lộ 1C

Sáng 22/6, vụ sụp đất tạo thành hố sâu xảy ra trên đường 23/10 (Quốc lộ 1C qua Tp. Nha Trang). Tại hiện trường, hố tử thần sâu gần 2 m, diện tích bị sụt lún khoảng 20 m2 ăn sâu vào một gara ô tô. Vết nứt còn lan rộng sang vỉa hè của nhà bên cạnh, theo Người Lao Động.

Vỡ ống nước tạo hố tử thần rộng 20m2 trên Quốc lộ 1C, Tp. Nha Trang
Hiện trường vụ việc ngay Quốc lộ 1C. (Ảnh: Vietnammoi)

Một người dân cho biết, khi đi tập thể dục thì bất ngờ nghe tiếng rạn nứt, vỉa hè sụp xuống, nước phun lên xối xả. Lúc đó, ít người qua lại nên không ai bị thương.

Vỡ ống nước tạo hố tử thần rộng 20m2 trên Quốc lộ 1C, Tp. Nha Trang
Hố tử thần ăn sâu vào móng một gara ô tô. (Ảnh: Người Lao Động)
Vỡ ống nước tạo hố tử thần rộng 20m2 trên Quốc lộ 1C, Tp. Nha Trang
Vụ sụt lún sát đường 23/10 khiến toàn bộ vỉa hè hư hỏng. (Ảnh: Người Lao Động)

Đại diện công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa xác nhận trên Báo Giao Thông, hố tử thần xuất hiện do sự cố vỡ ống nước 600 mm trên đường 23/10. Đường ống này được xây dựng từ năm 1990, hiện đã xuống cấp và thường xuyên bị sự cố. Đơn vị đang có kế hoạch lắp đặt ống nước mới.

Vỡ ống nước tạo hố tử thần rộng 20m2 trên Quốc lộ 1C, Tp. Nha Trang
Lực lượng chức năng đã đóng nước đường ống 600 mm để khắc phục sự cố. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sự cố bể ống nước không ảnh hưởng đến các hộ dận ở đây vì tuyến đường 23/10 đang sử dụng đường 2 đường ống nước. Dự kiến, khoảng 17h chiều nay sẽ sửa chữa xong.

Cháy lớn thiêu rụi kho gỗ quý ở Quảng Bình, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h30 sáng ngày 22/6 tại kho gỗ của công ty TNHH Minh Tuấn. Xuất phát từ cuối kho gỗ, lửa nhanh chóng lan ra toàn kho, theo Dân Trí.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Phát hiện sự việc, công nhân và người dân địa phương đã dùng các dụng cụ tại chỗ dập lửa, nhưng do nhà xưởng toàn gỗ, cùng thời tiết khô nóng và gió tây nam thổi mạnh nên lửa bùng lên vượt tầm kiểm soát.

Nhận được tin báo, gần 10 xe cứu hỏa và hàng chục cảnh sát PCCC đã đến hiện trường.

Theo VnExpress, tới hơn 10h cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế.

Bà hỏa thiêu rụi kho gỗ quý ở Quảng Bình, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng
Đến 9h30, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt. (Ảnh: Lao Động)
Bà hỏa thiêu rụi kho gỗ quý ở Quảng Bình, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng
Đối cứu hộ tiếp cận đám cháy. (Ảnh: Lao Động)
Bà hỏa thiêu rụi kho gỗ quý ở Quảng Bình, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng
Công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn do ngọn lửa bùng phát rất mạnh. (Ảnh: Lao Động)
Bà hỏa thiêu rụi kho gỗ quý ở Quảng Bình, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng
Vụ hỏa hoạn thiêu rụi nhiều gỗ quý. (Ảnh: TTXVN)

Kho gỗ nằm ngay sát Quốc lộ 1A nên ngoài chữa cháy, đội cứu hỏa phải phân luồng để tránh ùn tắc giao thông khu vực này.

Vụ cháy khiến một nhà xưởng bằng tôn bị đổ sập, 200 m3 gỗ lim, gõ… nhập khẩu bị thiêu rụi Thiệt hại ước tính lên tới gần 8 tỷ đồng. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Cứu 4 ngư dân bị chìm tàu trên biển Quảng Bình

Sáng 22/6, Hải đội 2 thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa cứu thành công 4 ngư dân bị chìm tàu trên biển.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Khoảng 8h30 ngày 21/6, Hải đội 2 nhận được tin báo tàu cá QB 98469-TS do ông Hoàng Ngọc Thắng (sinh năm 1972), trú xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân khác gặp nạn trên biển, theo Dân Trí.

Khi các ngư dân đang đánh cá cách cửa sông Gianh hơn 20 hải lý về phía Đông Đông Bắc thì bị thủng đáy, nước ngập nhanh khiến tàu chìm xuống đáy biển. Các thuyền viên phải bám tạm trên 1 thuyền thúng chờ người tới cứu.

Tuổi Trẻ đưa tin, nhận được tin cấp cứu, Hải đội 2 đã điều một xuồng công suất lớn loại SMS và 8 cán bộ ra biển làm nhiệm vụ cứu nạn.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện nhóm ngư dân bị trôi dạt trên biển, quân y đã kiểm tra sức khỏe, sau đó chuyển người gặp nạn vào bờ an toàn.

Ít nhất 8 ngày nữa Cô Tô mới có điện trở lại

Sáng 22/6, ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Giám đốc Cty Điện lực Quảng Ninh cho biết, đã tìm thấy vị trí cáp điện bị sự cố nằm sâu dưới đáy biển, nhưng nhanh nhất cũng phải 8 ngày nữa Cô Tô mới có điện trở lại.

Vị trí xảy ra sự cố nằm cách đảo Ba Mùn (Vân Đồn) khoảng 600m, ở độ sâu khoảng 28m. Đây là vùng nước chảy rất mạnh và thường xuyên có sóng lớn, theo Lao Động.

Ông Phạm Đình Chấn, trưởng phòng kỹ thuật, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, nếu thời tiết thuận lợi thì ít nhất 8 ngày nữa sự cố mới khắc phục xong. Nếu biển động, thời tiết khắc nghiệt thì việc sửa chữa có thể tới cuối tháng 6 mới hoàn thành.

Việc mất điện nhiều ngày khiến việc cấp nước sinh hoạt cho người dân trên đảo cũng gặp khó khăn.

Ít nhất 8 ngày nữa Cô Tô mới có điện trở lại
Chủ tịch huyện Cô Tô khuyến cáo khách du lịch không nên tới đảo du lịch trong những ngày mất điện.

Ông Trần Như Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch huyện Cô Tô khuyến cáo, du khách đặc biệt là những đoàn đông không nên tới Cô Tô trong những ngày mất điện và chọn những điểm du lịch khác ở Quảng Ninh.

Khi cấp điện trở lại, UBND huyện sẽ thông báo chính thức để khách du lịch ra tham quan, nghỉ dưỡng tại đảo, theo Gia đình & Xã hội.

Ngày 18/6, sét đánh trúng đường dây 22kV cấp điện cho huyện Cô Tô và 5 xã đảo huyện Vân Đồn khiến toàn bộ khu vực này mất điện. Đến 6h50 ngày 19/6, sự cố mất điện mới được khắc phục ở một số xã thuộc huyện Vân Đồn. Riêng huyện Cô Tô vẫn chưa có điện.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều tối thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News