Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 2/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giấu hơn 18.000 đô-la Úc chuẩn bị xuất cảnh, nữ hành khách bị phát hiện tại Tân Sơn Nhất

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa phát hiện 1 nữ hành khách nước ngoài cất giấu số ngoại tệ vượt định mức khi làm thủ tục xuất cảnh.

Người bị phát hiện là N.N.T.T. (38 tuổi, quốc tịch Australia) trên chuyến VN572 từ TP. HCM đi Kaohsiung (Đài Loan). Số tiền người này cất giấu là hơn 18.000 đô-la Úc (tương đương khoảng 300 triệu đồng), theo Tuổi Trẻ.

Ngày 1/7, khi làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, T. đã không tự giác khai báo hải quan, không xuất trình được giấy phép của ngân hàng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn đã thu giữ số tiền nói trên để điều tra làm rõ.

Hà Nội: Xe buýt bất ngờ sụt hố sâu trên đường La Thành

Sự việc xảy ra lúc 11h trưa 2/7, chiếc xe buýt mang biển số 19552 bất ngờ bị sụt xuống hố lớn trên đường tại ngã tư La Thành – Hào Nam (chiều từ Xã Đàn đi vào ngã tư để lên Đê La Thành), theo Báo Giao Thông.

Một số người chứng kiến cho biết, phần đường này không có biểu hiện bất thường và bị sụt xuống tạo thành hố lớn khi chiếc xe buýt đi qua. 

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã phải liên hệ với đơn vị cứu hộ để đưa chiếc xe buýt lên khỏi phần hố sụt lún.

Hà Nội: Xe buýt bất ngờ sụt hố sâu trên đường La Thành

Chiếc xe buýt phải nhờ cứu hộ kéo lên. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Hà Nội: Xe buýt bất ngờ sụt hố sâu trên đường La Thành
Hố sâu trên đường La Thành (Ảnh: Báo Giao Thông)

Sự việc khiến hành khách trên xe hốt hoảng nhưng không ai bị thương. Sau đó, họ đã được chuyển sang chuyến xe buýt kế tiếp.

Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nghi án nam thanh niên ở Gia Lai bị bắn gục trên vỉa hè 

Rạng sáng ngày 2/7, người dân ở TP. Pleiku phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm gục trên vỉa hè ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng, trên người có nhiều vết thương.

Một số người dân tại hiện trường kể lại, khoảng 4h sáng nay (2/7), mọi người nghe thấy nhiều tiếng nổ trước Trung tâm Hội chợ triển lãm (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Đợi tiếng nổ dứt hẳn, mọi người chạy ra xem thì phát hiện 1 nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) người có nhiều vết thương nằm gục trên vũng máu, theo Người Lao Động.

Nghi án nam thanh niên ở Gia Lai bị bắn gục trên vỉa hè
Người dân phát hiện thanh niên nằm chết trên vỉa hè. (Ảnh: Dân Trí)

Tại hiện trường, trước cửa nhà số 84 lưu lại vết máu, xung quanh có dấu vết xô xát, truy đuổi. Gần đó, chiếc xe tải biển Phú Yên nghi là tang vật liên quan đến vụ án, theo Dân Việt.

Cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 10 m, trên tường xuất hiện nhiều dấu vết nghi là đạn bắn phải.

Nghi án nam thanh niên ở Gia Lai bị bắn gục trên vỉa hè
Một vỏ đạn người dân thu nhặt được. (Ảnh: Người Lao Động)
Vết đạn trên tường nhà dân. (Ảnh: Dân Việt)

Công an đang khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ án.

Đổ rác sai quy định có thể bị xử phạt đến 7 triệu đồng

Tại chung cư nơi tôi đang sinh sống có một số hộ gia đình thường xuyên vứt rác xuống hệ thống thoát nước thải gây mất vệ sinh. Vậy xin hỏi hành vi này có bị xử phạt hay không và mức xử phạt là bao nhiêu? (Độc giả Minh Tâm, Hà Nội).

Đối với trường hợp nêu trên, hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 20 Nghị định 155/2016 về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, cụ thể:

Hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định về bảo vệ môi trường bị xử phạt như sau:

– Phạt tiền 500.000 – 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu và tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

– Phạt tiền 1 – 3 triệu đồng đối với hành vi vệ sinh cá nhân (tiểu tiện, đại tiện) không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng;

– Phạt tiền 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng, trừ vi phạm quy định tại điểm d khoản này;

– Phạt tiền 5 – 7 triệu đồng đối với hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt trên vỉa hè, đường phố hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt trong khu vực đô thị.

Theo quy định trên, tùy từng trường hợp cụ thể, hành vi vứt rác thải xuống hệ thống thoát nước có thể bị xử phạt hành chính đến 7 triệu đồng.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều đầu tuần thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News