Các loại táo, cam… nhập từ Pháp hoặc Ai Cập được bày bán trong các siêu thị với mức giá siêu rẻ, chỉ khoảng 30.000 đồng/kg, đang thu hút lượng lớn khách mua những ngày cận Tết.

Gần Tết, nhiều siêu thị lớn tại Hà Nội tranh thủ xả hàng, trong đó có mặt hàng hoa quả. Theo Dân Trí, các loại táo nhập từ Pháp hoặc cam từ Ai Cập được bày bán với mức giá siêu rẻ, chỉ khoảng 29.900 đồng/kg.

Dân đổ xô mua cam, táo ngoại đồng giá 30.000 đồng/kg về ăn Tết
Đồng loạt các loại táo nhập ngoại có giá 30.000 đồng. (Ảnh: Dân Trí)

Nếu so với các loại táo, cam từ Úc, Thái, New Zealand hay Mỹ thường có giá từ 60.00-120.000 đồng/kg, thì các loại hoa quả ngoại này có giá thấp hơn nhiều.

Dân đổ xô mua cam, táo ngoại đồng giá 30.000 đồng/kg về ăn Tết
Táo Pháp, cam Ai Cập cũng có giá 30.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người sành mua cam cho biết loại cam này tương tự như các loại cam xuất xứ từ Trung Quốc. (Ảnh: Dân Trí)
Dân đổ xô mua cam, táo ngoại đồng giá 30.000 đồng/kg về ăn Tết
Mặt hàng táo xanh được niêm yết là xuất xứ từ Pháp tại siêu thị, song với mức giá 30.000 đồng, nhiều người nghi ngại sai lệch nguồn gốc xuất xứ và khuyến cáo nhau không nên ham của rẻ. (Ảnh: Dân Trí)

Tại một siêu thị lớn trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội), quầy hàng bán hoa quả nhập ngoại siêu rẻ chỉ gần 30.000 đồng/kg. Người dân khá bất ngờ vì hoa quả nhập ngoại lại có mức rẻ không tưởng.

Theo Vnexpress, dữ liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 1/2018 Việt Nam chi hơn 167 triệu USD nhập khẩu hoa quả từ các thị trường, tăng 70% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày Việt Nam chi gần 5,4 triệu USD nhập hoa quả các loại từ các nước, tương đương trên 124 tỷ đồng.

Thái Lan vẫn giữ ngôi vương về thị trường nhập khẩu hoa quả của Việt Nam với kim ngạch gần 73 triệu USD trong tháng 1/2018.

Phương Nam