Bão số 5, một cơn bão rất mạnh với sức gió lên đến cấp 14, giật cấp 17, đang di chuyển nhanh và hướng thẳng vào đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ. Trước cường độ nguy hiểm của bão, chính quyền các địa phương đã phải khai triển các biện pháp ứng phó khẩn cấp, bao gồm việc di tản hàng chục ngàn người dân xuyên đêm để bảo đảm an toàn tính mạng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8, tâm bão chỉ còn cách Nghệ An khoảng 160km và Hà Tĩnh khoảng 145km. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, bão sẽ đi sâu vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị. Trọng tâm ảnh hưởng nặng nề nhất được xác định là khu vực từ Nam Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, với khả năng hứng chịu gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16, một cấp độ gió có sức tàn phá rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang có biển động dữ dội, sóng biển có thể cao tới 10 mét. Vùng ven biển đối mặt với nguy cơ nước dâng do bão cao tới 1,8 mét, có khả năng gây ngập lụt nghiêm trọng tại các khu vực trũng thấp và ven cửa sông. Trên đất liền, ngoài gió giật dữ dội, một đợt mưa rất lớn đang được cảnh báo. Từ sáng sớm, khu vực bắc Quảng Trị đã ghi nhận mưa rất to, khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 ngập trong biển nước. Khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị được dự báo sẽ hứng chịu lượng mưa từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhấn mạnh đây là cấp gió rất nguy hiểm và cần phải hết sức đề phòng.

Trước tình hình khẩn cấp, công tác ứng phó đã được khai triển quyết liệt trên diện rộng. Tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành di tản gần 10.000 người dân. Tại các xã miền núi của Nghệ An như Mường Típ và Nhôn Mai, lực lượng chức năng đã xuyên đêm vận động, đưa hàng trăm hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn. Tỉnh Thanh Hóa ra chỉ thị di tản toàn bộ người dân trong phạm vi 200 mét tính từ mép nước biển, đồng thời yêu cầu người dân hạn chế ra đường từ 12 giờ trưa ngày 25 tháng 8. Nhiều biện pháp phòng ngừa khác cũng được áp dụng, như việc cấm lưu thông qua cầu Cửa Hội nối Nghệ An và Hà Tĩnh, và cho học sinh tại Thanh Hóa nghỉ học. Lực lượng Quân khu 4 đã huy động gần 117.000 cán bộ, quân nhân cùng hàng ngàn phương tiện sẵn sàng ứng cứu.
Các địa phương trong vùng ảnh hưởng đang gồng mình chống bão với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Diễn biến của bão số 5 vẫn đang được theo dõi chặt chẽ khi thời điểm bão đổ bộ đã đến rất gần.
***