Sau khi Hoa hậu Mỹ 2019 tuyên bố sẽ bỏ phần thi bikini, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) cho biết sẽ lấy ý kiến về việc thay phần thi bikini bằng một trang phục khác trong các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Sáng ngày 7/6 vừa qua, bà Gretchen Carlson, cựu Hoa hậu Mỹ, đại diện BTC cuộc thi Hoa hậu Mỹ trên chương trình Good Morning America đã phát biểu: “Chúng tôi không còn đánh giá các thí sinh dựa trên ngoại hình, thể chất của họ. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn phần thi áo tắm”.

Cục NTBD sẽ lấy ý kiến về việc bỏ trình diễn bikini trong các cuộc thi nhan sắc vào ngày 22/6 tới
Cục NTBD sẽ lấy ý kiến về việc bỏ trình diễn bikini trong các cuộc thi nhan sắc vào ngày 22/6 tới

Theo bà “chúng tôi đã nghe rất nhiều phụ nữ trẻ chia sẻ họ rất thích tham gia cuộc thi nhưng họ không muốn phải trình diễn áo tắm”. Bà cũng cho biết thêm, có 7/9 thành viên của Hội đồng quản trị cuộc thi Miss America đã nhất trí sự thay đổi này từ tháng 3.

Tuy nhiên, ngay sau đó, quyết định này của BTC Hoa hậu Mỹ đã gây ra làn sóng tranh cãi trái chiều trong công chúng. Nhiều người cho rằng đây là một quyết định “tồi tệ” và sẽ “hủy hoại cả chương trình” vì bỏ đi phần thi được nhiều người mong đợi nhất.

Trên fanpage cuộc thi, nhiều khán giả bày tỏ thái độ bất bình, không ủng hộ và thất vọng nếu cắt bỏ hoàn toàn phần thi đã gắn liền với lịch sử Hoa hậu Mỹ suốt 50 năm qua…

Thông tin này cũng đang được dư luận trong nước ta chú ý, nhất là khi năm 2018 này sẽ có hai cuộc thi nhan sắc cấp toàn quốc được tổ chức: Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu.

Trả lời PV báo điện tử Thể thao & Văn hoá, ông Lê Minh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục NTBD – cho biết, sẽ lấy ý kiến về việc thay đổi phần thi trình diễn trang phục áo tắm thành phần thi như trang phục thể thao trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Nội dung này sẽ được trao đổi tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn sẽ diễn ra tại Huế vào ngày 22/6 tới.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao cho những khán giả yêu mến các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh, trưởng BTC kiêm chủ tịch đội đồng giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam từ năm 1988-2008, cho hay việc bỏ phần thi bikini trong các cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam có thể làm cho các cuộc thi nhan sắc không còn đúng nghĩa là thi hoa hậu nữa. Bởi theo ý kiến của ông, nếu bỏ phần thi bikini khiến khán giả khó có thể thẩm định được vẻ đẹp toàn diện của người được chọn làm hoa hậu.

Cục NTBD sẽ lấy ý kiến về việc bỏ trình diễn bikini trong các cuộc thi nhan sắc vào ngày 22/6 tới
“Cha đẻ” cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho rằng bỏ bikini thì còn gì là thi Hoa hậu.
Cựu siêu mẫu Thúy Hằng cũng cho rằng không nên bỏ phần thi này bởi “Phần thi bikini thể hiện rõ nét nhất vẻ đẹp hình thể”.  (Ảnh: soha)
Cục NTBD sẽ lấy ý kiến về việc bỏ trình diễn bikini trong các cuộc thi nhan sắc vào ngày 22/6 tới
Chia sẻ với Dân trí, NTK Anh Thư: “Tôi không đồng tình với việc bỏ phần thi bikini, thay bằng phần thi trang phục khác. Đối với cuộc thi sắc đẹp, phần thi hình thể là không thể thiếu.” (Ảnh: Dân trí).
Cục NTBD sẽ lấy ý kiến về việc bỏ trình diễn bikini trong các cuộc thi nhan sắc vào ngày 22/6 tới
Cũng chia sẻ với Dân trí, Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My lại cho rằng: “Thực tế, nếu ở Việt nam các cấp ngành quản lý văn hóa quyết định bỏ phần thi bikini thì My thấy cũng không có gì ảnh hưởng đến cuộc thi Hoa hậu đó. Bởi lẽ, thí sinh được ban tổ chức chấm từ đầu, cả một quá trình, không có phần thi nào quyết định điểm lớn với phần thi nào”.

Mai Huệ