Tổng giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới bốc hơi hơn 114 tỷ USD sau khi thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến phiên lao dốc mạnh nhất trong hơn 6 năm qua.

Cổ phiếu lao dốc: 500 người giàu nhất thế giới mất 114 tỉ đô la
Tỷ phú Mỹ Warren Buffett. (Ảnh: Bloomberg).

Sự lạc quan về việc cải cách thuế có thể thúc đẩy thị trường chứng khoán Mỹ đã nhường chỗ cho lo ngại về lạm phát. Phố Wall có đợt lao dốc mạnh, khiến chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 1.200 điểm, S&P 500 giảm 4,1%.

Theo Bloomberg, tài sản giảm nhiều nhất thuộc về nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Tài sản của vị doanh nhân 87 tuổi này đã bốc hơi gần 5,1 tỷ USD trong phiên giao dịch “đỏ lửa” ngày 5/2 trên thị trường Phố Wall.

Giảm nhiều thứ 2 thuộc về tài sản của ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh, Mark Zuckerberg, với giá trị tài sản bốc hơi 3,6 tỷ USD bị mất chỉ trong một ngày.

Không nằm ngoài xu thế đó, tài sản của ông chủ đế chế Amazon, Jeff Bezos, cũng bị giảm tới 3,3 tỷ USD khi cổ phiếu Amazon giảm 2,8%.

Hai tỷ phú Larry Page và Sergey Brin của Alphabet (công ty mẹ của Google) cũng mất 2,3 tỷ USD mỗi người.

Chỉ trong 3 ngày đầu tháng 2, thị trường chứng khoán Mỹ mất hơn 1.000 tỷ USD giá trị.

V.M