Năm 2026, Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Mặc dù truyền thông chính thức liên tục tuyên bố kinh tế ổn định và phục hồi, những số liệu từ Bộ Tài chính và Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lại phản ánh một thực tế hoàn toàn trái ngược.

Tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ của chính phủ Trung Quốc bao gồm cả nợ ẩn đã đạt 102.5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trong đó, nợ pháp định của chính quyền địa phương là 54.8 nghìn tỷ nhân dân tệ và nợ ẩn là 6.5 nghìn tỷ nhân dân tệ. Chỉ đến cuối tháng 5 năm 2026, quy mô dư nợ trái phiếu chính phủ đã vượt quá 101 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng thêm gần 2 nghìn tỷ nhân dân tệ chỉ trong vòng một tháng.

Sự suy giảm nguồn thu từ đất đai và áp lực từ bên ngoài đang làm kiệt quệ ngân sách. Doanh thu từ việc bán đất của các địa phương đã giảm từ gần 9 nghìn tỷ nhân dân tệ năm 2021 xuống dưới 5 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025. Để bù đắp thiếu hụt, chính quyền địa phương phải tăng cường nguồn thu phi thuế và siết chặt công tác truy thu thuế.

Các cơ quan thuế đã gia tăng kiểm tra và truy thu đối với nhiều doanh nghiệp niêm yết, nhân vật nổi tiếng, người dẫn chương trình trực tiếp và tầng lớp thu nhập cao. Bất chấp tuyên bố không tổ chức truy thu quy mô lớn trên toàn quốc, nhiều doanh nghiệp đã nhận yêu cầu nộp bổ sung tiền thuế kéo dài nhiều năm, dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động hoặc kiệt quệ tài chính.

Bên cạnh đó, gánh nặng tài chính đang đổ dồn lên người dân. Năm 2025, thu nhập khả dụng bình quân đầu người tăng 5%, nhưng thu nhập từ thuế thu nhập cá nhân lại tăng 11.5%, đạt 1.62 nghìn tỷ nhân dân tệ. Việc áp dụng hệ thống dữ liệu quản lý thuế mới và yêu cầu báo cáo thông tin giao dịch trực tuyến đã thu hẹp các khoản thu nhập trước đây vốn nằm trong vùng xám.

Trước tình hình tài chính khó khăn và chính sách kiểm soát ngày càng khắt khe, làn sóng di tản tài sản và nhân lực diễn ra mạnh mẽ. Theo báo cáo từ Henley & Partners, khoảng 15,200 triệu phú đã rời khỏi Trung Quốc trong năm 2024, đưa quốc gia này vào nhóm có số lượng người giàu di cư cao nhất. Tầng lớp chuyên gia, bác sĩ, kỹ sư và quản lý doanh nghiệp cũng đang tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài.

Cùng với dòng vốn rút chạy, làn sóng thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong tiếp tục tăng. Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, tính đến ngày 1 tháng 9, tổng số người tuyên bố rút khỏi các tổ chức này đã đạt hơn 465 triệu người. Sự gia tăng này cho thấy sự suy giảm niềm tin nghiêm trọng của người dân vào khả năng quản lý tài chính và sự ổn định của chính quyền.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: