Trong thông điệp chính thức đầu tiên dưới cương vị là “ông chủ mới” của Sabeco, tập đoàn bia ThaiBev của Thái Lan ra mục tiêu Sabeco cần mở rộng thị trường sang các nước láng giềng và nâng sản lượng tiêu thụ lên 2 tỷ lít/năm từ mức 1,7 tỷ lít hiện nay.

Theo tờ Tuổi trẻ, mục tiêu trên được tiết lộ tại buổi ra mắt sản phẩm mới của Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vào ngày 10/1.

Tại sự kiện, ông Koh Poh Tiong – Chủ tịch Beer Group, bày tỏ kỳ vọng Sabeco sẽ tiêu thụ được 1,9-2 tỷ lít bia cho giai đoạn từ năm 2018 trở đi, đồng thời nâng thị phần từ 40% lên mức 50% trong thời gian tới.

Beer Group là công ty đang sở hữu 49% cổ phần công ty mẹ của Công ty TNHH VietBev – doanh nghiệp vừa bỏ ra gần 5 tỷ USD mua 53,59% cổ phần tại Sabeco vào tháng 12/2017 vừa qua.

“Chúng tôi sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Sabeco thông qua việc mở rộng kênh phân phối tại thị trường Singapore và cả Thái Lan”, ông Koh Poh Tiong nói.

Theo ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch hội đồng quản trị Sabeco, thách thức của doanh nghiệp này trong giai đoạn mới là “vô cùng khó khăn khi đối thủ cạnh tranh không còn che giấu bất kỳ tham vọng nào, từ sản lượng đến thị phần thống lĩnh”.

Năm 2017, Sabeco tiêu thụ được khoảng 1,75 tỷ lít bia, tiếp tục dẫn đầu về thị phần tại Việt Nam.

Vũ Thường