Cựu HLV đội tuyển Anh Sven-Goran Eriksson gây bất ngờ khi khẳng định Tam Sư sẽ gặp khó khăn trong trận đấu với Thụy Điển hơn là gặp Brazil trong khuôn khổ World Cup 2018.
 

Theo Daily Mail, tuyển Anh đã có chiến thắng đầy “vất vả” trước Colombia ngày 3/7 sau loạt sút luân lưu và sẽ chạm trán tuyển Thụy Điển ở vòng tứ kết giải vô địch bóng đá thế giới 2018. Trước đó, Thụy Điển đã đánh bại Thụy Sĩ với tỷ số 1-0 trong vòng 16 đội ngày 30/6.

Mới đây, Eriksson đã gây sốc khi khẳng định những người đồng hương của mình mới là đối thủ “khó chơi” của Tam Sư.

“Theo quan điểm của tôi, đánh bại Brazil còn dễ dàng cho đội tuyển Anh hơn là đánh bại Thụy Điển. Thụy Điển ngày nay đang trở thành một đội bóng rất khó để đánh bại”, ông Eriksson nói.

Chiến lược gia Eriksson cảnh báo tuyển Anh: Đánh bại Thụy Điển khó hơn Brazil
Anh tiến vào vòng tứ kết World Cup 2018 sau trận thắng Colombia. (Ảnh: FIFA)

“Kể cả khi bạn đánh thức họ dậy vào nửa đêm, họ vẫn nắm rõ vị trí của mình khi phòng ngự. Họ biết phải làm gì và biết tận dụng từng cơ hội trong trận đấu. Gặp Thụy Điển sẽ là trận đấu khó nhất cho Anh kể từ đầu mùa giải. Italia đã không thể ghi bàn trước Thụy Điển trong 180’ ở 2 trận play-off. Đức cũng gặp khó khăn nếu không có cú sút của Toni Kroos. Ở trận vừa rồi, Thụy Sĩ có đá thêm 1 tuần nữa cũng không thể ghi bàn trước Thụy Điển”, cựu HVL đội tuyển Anh phân tích.

Chiến lược gia Eriksson cảnh báo tuyển Anh: Đánh bại Thụy Điển khó hơn Brazil
Anh sẽ chạm trán Thụy Điển trong trận đấu sắp tới. (Ảnh: AFP)

Ông Eriksson cũng ví trận đấu với Thụy Điển sắp tới sẽ giống như trận thua 1-2 của Anh trước Iceland trong khuôn khổ Euro 2016: “Thụy Điển cũng giống như Iceland tại Euro 2016. Tuy rằng họ không có những cầu thủ tốt nhất trên thế giới, nhưng khi là một đội, họ là một trong những tập thể tốt nhất”.

Tuy nhiên, ông Eriksson cũng cho rằng, tuyển Anh hoàn toàn có thể tự tin vì họ cũng đã có chiến thắng đầu tiên được quyết định bằng loạt sút luân lưu trong lịch sử tham gia World Cup của đội bóng.

Thu Hương